Tiêu điểm thế giới

Bất ngờ buông đề nghị khẩn với Thổ, Nga xoa dịu căng thẳng ở Syria?

Lâu nay có những nghi ngờ về sự trục trặc trong quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, truyền thông mới đây lại tiết lộ sự hợp tác hiệu quả của 2 quốc gia này.

Theo TASS, trung tâm Hòa giải các bên đối lập của Nga ở Syria đã yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ nối lại hoạt động của hai trạm kiểm soát trong khu vực giảm leo thang ở Idlib và một trạm kiểm soát ở thủ phủ Aleppo từ ngày 25/3 do những khó khăn về việc hỗ trợ nhân đạo. Đây là thông tin được Phó giám đốc Trung tâm Alexander Karpov cho biết hôm thứ Ba.

"Do tình hình cứu trợ nhân đạo khó khăn tại các vùng lãnh thổ Syria do các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát, Trung tâm Hòa giải các bên đối lập của Nga đã tham khảo đề xuất của phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc nối lại hoạt động của các trạm kiểm soát ở Saraqib và Miznas trong khu vực giảm leo thang Idlib và ông nói thêm rằng trạm kiểm soát Abu Zeydin gần khu định cư của Aleppo đã được lên kế hoạch tổ chức các hoạt động đưa đón nhân đạo và xuất cảnh cho người tị nạn từ ngày 25/3”, ông Alexander Karpov cho biết.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Nga 

Theo ông Karpov, không có cuộc tấn công nào của các nhóm vũ trang bất hợp pháp do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát được báo cáo trong ngày qua.

"Tuy nhiên, 25 cuộc tấn công từ các khu vực của nhóm khủng bố Jabhat al-Nusra đã diễn ra trong khu vực giảm leo thang Idlib", ông nói thêm.

Trung tâm hòa giải của Nga tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao sau khi kết thúc chiến dịch quân sự ở Syria. Các cán bộ của trung tâm thường xuyên đi nhiều vùng mới được giải phóng của quốc gia Trung Đông để đánh giá tình hình cần hỗ trợ nhân đạo. Các nỗ lực chính của quân đội Nga hiện tập trung vào việc hỗ trợ những người tị nạn mới trở về nhà và sơ tán dân thường khỏi các khu vực giảm leo thang.

Trong khi đó, một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 23/3 cho biết, cơ quan này đã bày tỏ quan ngại với Đại sứ Nga tại Ankara Aleksey Yerhov về các cuộc tấn công gần đây ở khu vực Tây Bắc Syria.

"Một cuộc họp đã được tổ chức với Đại sứ Nga tại Ankara ở trụ sở Bộ Ngoại giao ngày 24/3. Các cuộc tấn công ở Syria là nội dung chủ yếu được thảo luận. Chúng tôi đã chuyển tải những quan ngại và lo lắng của mình", nguồn tin cho biết.

Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ ấm lại?

Lâu nay có những nghi ngờ về sự trục trặc trong quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, truyền thông mới đây lại tiết lộ sự hợp tác hiệu quả của 2 quốc gia này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu mới đây cho biết, Ankara và Moscow vẫn đang tiến hành các hoạt động chung rất hiệu quả ở cả Syria và khu vực Nagorno-Karabakh.

“Hai bên tìm thấy điểm chung. Hai bên tiến hành chung công việc và hoạt động chung. Hai bên tìm thấy những thỏa hiệp ở những nơi dường như là không thể. Chúng tôi đang tìm ra giải pháp ", ông Shoygu nói trong một cuộc phỏng vấn với trang web Kazakh Tengrinews.

Ông Shoygu cũng ca ngợi việc thiết lập các khu vực giảm leo thang ở Syria là "một trang mới và một cơ chế mới để giải quyết các cuộc xung đột như vậy."

Theo ông Shoygu, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tuần tra phía đông bắc của Syria nhằm mục tiêu chống khủng bố, hoạt động trong không phận, kiểm soát các lối đi và đối phó với người tị nạn.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đạt được một thỏa thuận về Idlib vào năm 2018, trong đó các hành vi gây hấn bị cấm trong khu vực giảm leo thang này.

Ông Shoygu cũng cho rằng hòa bình ở Nagorno-Karabakh đạt được là nhờ những nỗ lực của Nga-Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi cuối năm 2020, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ký thỏa thuận thành lập một trung tâm quan sát chung ở Nagorno-Karabakh sau khi các lực lượng Armenia rời khỏi lãnh thổ Azerbaijan.