An ninh - Hình sự

Bắt giữ nhóm giang hồ đi đòi nợ, chém gần đứt lìa cánh tay người can ngăn

Nhóm thanh niên chém đứt lìa cánh tay của người khác khi đòi nợ vừa bị Công an TP. Hồ Chí Minh bắt giữ.

Báo Dân Sinh đưa tin, sau hơn 3 tháng bỏ trốn, 6 thanh niên thuộc nhóm côn đồ chém người khi đòi nợ bị Công an quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) bắt giữ, gồm Nguyễn Thanh Vượng (30 tuổi), Hoàng Duy Đảng (27 tuổi), Nguyễn Khắc Tuấn (29 tuổi), cùng quê Thanh Hóa và Huỳnh Trọng Tiến (32 tuổi, quê Quảng Nam), Võ Văn Kỳ (36 tuổi, quê Bến Tre), Phạm Văn Quy (20 tuổi, quê Đồng Tháp). Nhóm đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Thông tin trên báo Người Lao Động, công an cũng kêu gọi những người khác liên quan đến băng nhóm này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Các đối tượng trong nhóm giang hồ chém người tại cơ quan công an.

Trước đó, theo điều tra, Nguyễn Thanh Vượng cho chị N.T.H. (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) vay tiền. Khuya 19/11/2019, Vượng đến đòi nợ thì chị H. xin khất nhưng Vượng đe dọa.

Anh Nguyễn Thành Tín (34 tuổi, cháu của chị H.) thấy chị H. bị đe dọa đã ra can ngăn và nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bị Tín lấy khúc cây tấn công nên Vượng bỏ chạy.

Một lúc sau Vượng cũng đồng bọn mang hung khí quay lại. Không tìm thấy Tín, bọn chúng chém chồng chị H. nhưng người này chạy thoát. Vượng đánh 2 cái vào đầu chị H. Thấy vậy, anh Nguyễn Minh Em (34 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, bạn Tín) chạy vào can ngăn và bị nhóm Vượng chém gần đứt lìa cánh tay.

Sau khi gây án, cả nhóm lên xe rời hiện trường, bỏ trốn khỏi địa phương.

Mộc Miên (T/H)