An ninh - Hình sự

Bắt giữ nhiều đối tượng đánh bạc khi Nghệ An đang căng mình chống dịch

Khi cả tỉnh Nghệ An đang căng mình chống dịch Covid-19 thì các đối tượng đã tổ chức “sát phạt” nhau bằng hình thức đánh bạc.

Ngày 7/9, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, tạm giữ hình sự 6 đối tượng. Cơ quan công an bước đầu xác định nhóm đối tượng đã tham gia đánh bạc từ đầu tháng 8/2021 đến nay với số tiền lên tới 200 triệu đồng.

Trước đó, các trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện một đường dây đánh bạc sử dụng các thiết bị công nghệ cao có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài địa bàn nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng đánh bạc tại cơ quan công an.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 3/9, Công an huyện Kỳ Sơn thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi đánh bạc đối với 4 đối tượng gồm: Phạm Văn Anh, SN 1993, trú tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, hiện tạm trú tại khối 2, thị trấn Mường Xén; Nguyễn Văn San, SN 1988, trú tại xóm 12, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, hiện tạm trú tại bản Sơn Thành, xã Tà Cạ; Vừ Bá Của, SN 1990, trú tại bản Trung Tâm, xã Mường Lống và Phạm Kim Sáng, SN 1994, trú tại khối 3, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

Cùng ngày, 2 đối tượng Trần Văn Toàn, SN 1989, trú tại xóm 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, hiện đang tạm trú tại bản Kim Đa, xã Phà Đánh và Nguyễn Tuấn Hùng, SN 1998, trú tại khối 2, thị trấn Mường Xén đã đến Công an huyện Kỳ Sơn đầu thú về hành vi đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 8 điện thoại di động và một số tài liệu liên quan. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an làm việc với đối tượng Nguyễn Văn San.

Ngoài ra, ngày 7/9, Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cũng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý 9 trường hợp về hành vi đánh bạc và tụ tập đông người vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, vào hai ngày 3 và 4/9, tại khu vực đồi keo thuộc xóm 2 và gia đình chị Ngô Thị C. thuộc xóm 4, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Công an xã Nghĩa Thuận bắt hai vụ, 9 trường hợp trú tại xã Nghĩa Thuận đang có hành vi đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Ngô Thị C., SN 1971; Ngũ Thái H., SN 1978; Hoàng Văn S., SN 1980; Vũ Văn Tr., SN 1974; Ngô Văn T., SN 1978; Cao Xuân M., SN 1991; Hoàng Văn S., SN 1971; Võ Quang L., SN 1980 và Nguyễn Văn L., SN 1986.

6 trường hợp bị lực lượng chức năng phát hiện về hành vi đánh bạc ngày 3/9.

Tổng tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 4 bộ bài tú lơ khơ; 1 bộ bát đĩa; 3,2 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Riêng đối với hành vi tụ tập đông người, Công an thị xã này đang đề nghị UBND thị xã Thái Hoà xử phạt vi phạm hành chính 9 người với tổng số tiền phạt 135 triệu đồng.