An ninh - Hình sự

Bắt giữ nghi phạm trộm 350 cây vàng ở Sơn Tây

Liên quan đến vụ trình báo bị mất trộm 350 cây vàng ở Sơn Tây (Hà Nội), cơ quan công an đã bắt giữ 1 đối tượng được xác định là nghi phạm.

Ngày 23/8, lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây (TP.Hà Nội) bắt giữ 1 đối tượng được xác định là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản của tiệm vàng ở Sơn Tây.

Theo trình báo của chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc thì kẻ gian đã đột nhập, trộm cắp 350 cây vàng và 140 triệu đồng (tổng giá trị tài sản khoảng 13 tỷ đồng).

Thông tin từ cơ quan công an cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, PC02 Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan, rà soát camera... để lần theo dấu vết đối tượng.

Tang vật thu giữ.

Quá trình điều tra, PC02 Công an TP.Hà Nội tiếp tục nhận được tin báo của công an huyện Thạch Thất (Hà Nội): Vào ngày 16/8/2020, tại cửa hàng kinh doanh xe máy Honda ở địa chỉ thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất do anh Nông Quốc C. (SN 1968), là chủ cửa hàng bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp 1 xe máy Honda SH 150i. Ngoài ra, đối tượng còn lấy đi 58 triệu đồng trong két sắt để ở tầng 1 của cửa hàng.

Ngay sau đó, PC02 Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Thạch Thất và PC09 Công an TP.Hà Nội tiến hành điều tra.

Căn cứ vào những tài liệu, dấu vết thu thập được, cảnh sát xác định, đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản ở Thạch Thất có đặc điểm, phương thức, thủ đoạn và phương tiện gây án giống với vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Tuấn Đạt tại địa chỉ 55 Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội vào ngày 18/8/2020.

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của các vụ trộm cắp tài sản trên gây hoang mang trong dư luận và tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, PC02 đã tập trung tối đa lực lượng trinh sát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị gồm Công an thị xã Sơn Tây, Công an huyện Thạch Thất, Công an huyện Đan Phượng để bắt giữ đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Cơ quan công an lấy lời khai của đối tượng Hân.

Đến hôm nay (ngày 23/8), công an đã bắt giữ đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản nói trên. Theo đó, danh tính của đối tượng được xác định là Nguyễn Tiến Hân (SN 1990, HKTT tại thôn Bãi Thụy, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Hân là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, thường xuyên lang thang nay đây mai đó, cứ thiếu tiền lại nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản để lấy tiền ăn tiêu.

Nghi phạm từng có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 8,4kg vàng trang sức các loại, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, 1 xe máy Honda SH150i màu trắng - đen.

Trước đó, theo tường trình của chủ tiệm vàng Tuấn Đạt với Công an phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây: Khoảng hơn 3h ngày 18/8, sau khi kẻ gian phá 2 lớp khóa trên tầng 3 của cửa hàng, đối tượng đã xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống an ninh rồi lấy đi lượng tài sản lớn. Khả năng tên trộm trèo lên nhà hàng xóm rồi đu sang ban công tầng 3 của tiệm vàng. Tài sản bị lấy đi là 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng tiền mặt (tổng thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng).

Thủy - Hường