An ninh - Hình sự

Bắt giữ nghi can đâm chết tài xế xe ô tô sau 5 giờ gây án

Ra tù chỉ mới được 3 ngày, nam thanh niên đã rút dao đâm một tài xế xe ô tô tử vong tại chỗ, rồi bỏ trốn nhưng bị bắt giữ sau 5 giờ gây án.

Tối 7/10, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an Tp.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, lực lượng công an đã bắt được đối tượng dùng dao đâm tài xế xe ô tô tử vong, rồi bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều cùng ngày, tại ngã ba đường Nguyễn Hữu Thấu - Hà Huy Tập (Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), một thanh niên chạy xe va chạm với một chiếc xe ô tô 7 chỗ.

Hiện trường vụ án.

Ngay sau đó, người đàn ông lái ô tô xuống xe và hai bên có xảy ra xích mích, cự cãi. Ngay lập tức, nam thanh niên đi xe máy bất ngờ móc dao trong người đâm vào người tài xế xe ô tô khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, nam thanh niên nhanh chóng nhảy qua hàng rào, lẩn vào lâm viên Tp.Buôn Ma Thuột rồi chạy trốn.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định được nam thanh niên gây án là Đỗ Quang Mạnh, 21 tuổi, trú tại thôn Tân Hưng, xã Ea Kao, Tp.Buôn Ma Thuột.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, Mạnh và nạn nhân có mâu thuẫn trước đó. Vì vậy, Mạnh đuổi theo đến địa điểm nêu trên và dùng xe máy chặn xe ô tô của nạn nhân rồi cự cãi. Sau đó, Mạnh rút dao đâm nạn nhân xong lẩn trốn.

Lực lượng chức năng tổ chức truy bắt đối tượng gây án. 

Trước tình hình trên, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã được huy động chia thành nhiều mũi để tiến hành truy bắt nghi can gây ra vụ án xôn xao dư luận nói trên.

Sau 5 giờ quyết liệt đấu tranh, truy bắt, tối cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Mạnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Khánh Xuân, Tp.Buôn Ma Thuột.

Được biết, Mạnh từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích và mới được ra tù vào ngày 4/10 thì tiếp tục gây ra vụ án nói trên.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khánh Ngọc