An ninh - Hình sự

Bắt giữ hai đối tượng dùng xe máy vận chuyển 24.000 viên ma túy

Trong lúc đang vận chuyển 24.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam, Nguyễn Đình Hùng và Ngô Thị Ngân đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ.

Mới đây, thông tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an và Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án HT 1221.2, khống chế, bắt quả tang 2 đối tượng đang trên đường vận chuyển trái phép 24.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng Hùng và Ngân cùng tang vật vụ án.

Trước đó, khoảng 16h, ngày 7/6, trên tuyến Quốc lộ 8A (đoạn qua địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng BĐBP tỉnh Hà Tĩnh gồm: Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã khống chế hai người đang lưu thông bằng xe máy từ hướng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về xuôi có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khám xét tại hiện trường, tổ công tác đã thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) cùng nhiều tang vật có liên quan.

Số ma túy các đối tượng vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng bị bắt giữ khai nhận là Nguyễn Đình Hùng (29 tuổi, trú tại, xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) và Ngô Thị Ngân (28 tuổi, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Số ma túy trên được vận chuyển từ Lào, sau đó hai đối tượng Hùng và Ngân đã cắt rừng về Việt Nam để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Hiện, vụ án đang được các lực lượng phối hợp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.