An ninh - Hình sự

Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật dây chuyền

Hai đối tượng thấy người phụ nữ đang ngồi trên chở con gái nhỏ, đậu xe sát lề đường tiếp cận giật dây chuyển rồi tẩu thoát.

Ngày 29/10, đội hiệp sĩ đường phố Trần Văn Hoàng, quận Tân Bình, TP.HCM cho biết: “Vừa bàn giao 2 đối tượng gồm Dương Gia Phong, (SN 1995, tạm trú tại đường số 1 Vĩnh Lộc A) và đối tượng tên Long cho Công an phường Bình Hưng Hòa A) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào lúc 19h50 ngày 28/10, nhóm hiệp sĩ Trần Văn Hoàng lưu thông trên đường Thoại Ngọc Hầu, hướng về ngã tư thì phát hiện 2 đối tượng đi xe gắn máy hiệu Exciter 150 có biểu hiện nghi vấn cướp giật tài sản của người dân nên bám theo.

Hai đối tượng bi bắt giữ.

Sau đó, khi đến trước số nhà 468 Lê Văn Qưới, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Hai đối tượng trên thấy 1 người phụ nữ đang ngồi trên xe chở 1 cô con gái nhỏ, đậu sát lề đường mua quần áo, trên cổ có đeo sợi dây chuyền bạch kim.

Hai đối tượng vòng xe lại áp sát bên trái người phụ nữ, đối tượng ngồi sau giật phăng sợi dây chuyền của người phụ nữ rồi tẩu thoát. Sợi dây chuyền đứt rơi xuống đất.

Chứng kiến sự việc cướp giật trên, các anh em hiệp sĩ quận Tân Bình đã tăng ga đuổi theo, trong lúc truy đuổi các đối tượng lạng lách đánh võng, chèn ép và dùng chân đạp các hiệp sĩ khi cố vượt lên, với sự quyết tâm không để các đối tượng chạy thoát. Bị truy đuổi gắt gao 2 đối tượng chạy vào 1 con hẻm, nằm trên đường Mã Lò, phường Trị Đông A, quận Bình Tân, vứt xe bỏ chạy.

Lúc này 2 đối tượng lợi dụng hẻm tối leo tường rào nhà dân trốn thoát, lập tức các hiệp sĩ cũng vứt xe, chạy bộ khống chế bắt gọn 2 đối tượng sau đó dẫn về Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Tại cơ quan Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi tội phạm cướp giật tài sản của người khác.