An ninh - Hình sự

Bắt giữ đối tượng bắn chết người khi đi bắt cá trên sông

Trường vừa bị lực lượng công an bắt giữ liên quan hành vi bắn súng khiến 1 người tử vong trên sông Cánh Cạn.

Chiều tối 22/10, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp Trần Minh Trường (SN 1988, trú thôn Cự Lâm, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) và triệu tập một số đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi dùng súng tự chế bắn chết người.

Trường bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, vào ngày 19/11, phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo tại Khu vực sông Nghèn thuộc xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ việc cha con anh Nguyễn Văn H. (SN 1970) và Nguyễn Văn V. (SN 2000) cùng trú tại thôn Đình Hàn, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị một số đối tượng dùng súng bắn khi đang đánh bắt cá trên sông Nghèn. Anh Nguyễn Văn H. đã tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu.
 
Sau khi nhận tin, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Lộc Hà, Công an huyện Can Lộc và Công an huyện Thạch Hà, Công an thị xã Hồng Lĩnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc. 

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Trường sau khi bắt giữ.

Sau quá trình điều tra, đến ngày 21/11, lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Minh Trường và triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ. Khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 3 khẩu súng tự chế cùng nhiều đạn bi và 2 bình kích điện tự chế sử dụng đánh bắt cá.

Tại cơ quan cơ quan vông an, Trần Minh Trường khai nhận: Trước đó vào 18h ngày 18/11, Trần Minh Trường cùng em trai là Trần Minh Tuấn (SN 1995, trú tại thôn 10, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) rủ nhau đi đánh bắt cá.

Khi đi, Trường mang theo 1 khẩu súng hơi (loại bắn đạn chì) dài khoảng 1m, màu đen, thân súng bằng kim loại, trên súng có gắn đèn laze để ngắm bắn và khoảng hơn 30 viên đạn chì. Đến 22h, khi đến khu vực sông Nghèn đoạn qua cầu Cánh Cạn thuộc địa phận xã Ích Hậu, Lộc Hà, Hà Tĩnh, cả hai điều khiển thuyền qua cầu khoảng 100m rồi dừng thuyền để đợi Trần Văn Qúy và Trần Thị Lâm (chị gái Trường) đến để đi cùng. 

Tang vật bị công an thu giữ tại nhà các đối tượng.

Sau đó, nhóm Trường điều khiển 2 thuyền cung đi song song hai bên bờ sông, cách nhau khoảng 50m thì xuất hiện 1 thuyền đi theo hướng ngược lại, trên thuyền có khoảng 3 đến 4 người đàn ông. Tiếp đó có 2 thuyền đi từ phía sau lên, khi đền gần, Trường nghe có giọng 1 người đàn ông nói to “Xán (ném) cho hắn khiếp, bữa sau khỏi xuống làm”. Sau đó, có 2 người đi trên 1 chiếc thuyền khác hướng ngược chiều với Trường, đã dùng đá ném về phía Trường nhưng không trúng.

Bị ném đá, Trường cấm lấy khẩu súng nâng lên nhưng chưa kịp lắp đạn vào thì Tuấn đã điều khiển xuồng bỏ chạy. Trên đường rút chạy thì va chạm với thuyền của anh Nguyễn Văn H. làm Trường ngã xuống sông. Khi trèo được lên thuyền, Trường đã lấy đạn chì lắp vào súng, hướng nòng súng về nhóm anh H. bắn liên tục 3 đến 4 phát rồi điều khiển thuyền chạy về phía cầu Cánh Cạn.

Hậu quả làm anh Nguyễn Văn H. bị thương nặng và chết khi đang trên đường đi cấp cứu.
Hiện, vụ việc đang được phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ.