An ninh - Hình sự

Bắt giữ đôi nam nữ tàng trữ ma túy trong nhà trọ

Trinh và Bình thuê nhà trọ tại phường 1, Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để tàng trữ ma túy, bị lực lượng Cảnh sát đột kích bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 14/3, Công an Tp.Bảo Lộc đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kiều Trinh, 33 tuổi, ngụ tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang và Nguyễn Thanh Bình, 31 tuổi, ngụ tại phường 1, Tp.Bảo Lộc để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Qua thời gian dài, lực lượng trinh sát theo dõi mật phục. Trưa ngày 9/3, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tp Bảo Lộc phối hợp cùng Công an phường 1 bất ngờ đột kích căn nhà trên đường Phan Đăng Lưu (phường 1, Tp.Bảo Lộc).

Đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Thị Kiều Trinh.

Tại thời điểm kiểm tra, trong căn nhà có Nguyễn Thị Kiều Trinh và Nguyễn Thanh Bình. Căn nhà này do Trinh thuê để ở. Kiểm tra phòng ngủ của Trinh, cảnh sát phát hiện 1 túi nilon chứa một lượng lớn tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.

Qua đấu tranh, Trinh và Bình khai nhận, số tinh thể màu trắng nói trên là chất ma túy đá với trọng lượng khoảng 100 gam (1 lạng) được Trinh đặt mua từ một đối tượng ở Tp.Hồ Chí Minh với giá 34 triệu đồng.

Sau khi đặt mua ma túy, Bình giúp Trinh nhận hàng giao cho Trinh để chia nhỏ bán lại cho các con nghiện kiếm lời.

Bản thân Trinh và Bình đều nghiện ma túy nặng. Trong thời gian ở cùng nhau, Bình thường xuyên giúp Trinh mang ma túy đi giao cho con nghiện và được Trinh cho ma túy sử dụng miễn phí.

Theo Công an Tp.Bảo Lộc, thời gian qua, đơn vị tập trung đánh mạnh, triệt phá các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy trên địa bàn. Qua đó, nhiều vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy được phát hiện.