An ninh - Hình sự

Bắt giữ “đôi bạn thân”, nghiện ma túy, đi thuê nhà trọ để trộm chó mèo

Đều là những đối tượng bất hảo, nghiện ma túy, Tiến và Quyến cùng “dạt” về Hải Phòng thuê nhà trọ. Đêm xuống, bọn chúng cùng nhau đi trộm chó mèo đem bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Trương Khắc Tiến và Trịnh Văn Quyến (đều SN 1985, cùng trú tại thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tiến và Quyến cùng tang vật vụ án.

Trước đó, trên địa bàn xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên xảy ra một số vụ trộm cắp tài sán là những vật nuôi như chó, mèo của người dân. Điển hình là một số người dân ở khu vực các thôn như: Đông, Sú 1... thỉnh thoảng lại bị mất cắp tài sản là các con vật nuôi. Dù giá trị tài sán không lớn nhưng các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân.

Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là vào ban đêm hoặc rạng sáng đi xe máy có gắn thòng lọng, kích điện làm phương tiện phạm tội, nhanh chóng gây án rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trường hợp khi bị người dân phát hiện chúng sẵn sàng sử dụng hung khí (súng tự chế, dao, kiếm…) mang theo người để đe dọa, chống trả. Quyết tâm chặn tay tội phạm, ban Công an xã Lâm Động đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh.

Các dụng cụ Tiến và Quyến mang theo để trộm chó mèo.

Ròng rã gần 10 đêm “trắng” tuần tra, chốt điểm trên các tuyến đường và địa bàn, đến 4h30 ngày 12/10, tại khu vực đường liên thôn Đông- Đền, tổ tuần tra Công an xã phát hiện 2 đối tượng đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter, BKS: 29X5-3198 có biểu hiện nghi vấn.

Phát hiện thấy bóng dáng của lực lượng Công an, 2 đối tượng vội vàng quay đầu xe bỏ chạy theo hướng trục đường liên xã thì lập tức bị một tổ công tác khác bất ngờ đón lõng. Cùng đường, 2 đối tượng vứt xe máy định bỏ chạy thì bị lực lượng tuần tra tóm gọn.

Tang vật thu giữ gồm: 1 xe máy Yamaha Exciter, 1 tròng chó gắn kích điện, 1 vợt lưới, 1 con chó và 1 con mèo, 1 bình xịt hơi cay, 1 tuýt sắt đầu gắn dao bầu nhọn. Ngoài ra, qua khám xét trong người đối tượng, tổ công tác còn thu giữ 1 con dao găm nhọn, loại tự chế.

Tại cơ quan công an, nhân thân 2 đối tượng được làm rõ là Trương Khắc Tiến và Trịnh Văn Quyến. Các đối tượng khai nhận đều nghiện ma túy và là những thành phần “bất hảo” ở địa phương.

Trước đó, Tiến và Quyến “dạt nhà”, xuống Hải Phòng thuê nhà trọ ở khu vực chợ Đôn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân. Vào đêm 12/10, 2 tên đi xe máy Yamaha Exciter gắn BKS giả “29X5-3198” cùng các dụng cụ và hung khí đi xuống huyện Thủy Nguyên để bắt trộm chó, mèo bán lấy tiền ăn tiêu.

Đến khu vực gần cầu Bính, 2 tên phát hiện 1 con chó liền áp sát rồi dùng thòng điện bắt trộm.  Xong xuôi, chúng để ở võng xe rồi tiếp tục đi đến khu vực thôn Đông, xã Lâm Động trộm cắp 1 con mèo.

Khi 2 tên vừa “ăn hàng” xong thì bị lực lượng Công an xã Lâm Động phát hiện và tóm gọn. Công an xã Lâm Động lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.