An ninh - Hình sự

Bắt giữ băng nhóm chém người, cướp xe máy lúc rạng sáng

Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ dùng dao tự chế chém, cướp xe máy lúc rạng sáng xảy ra trên địa bàn.

Ngày 7/10, báo Dân Trí đưa tin, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vẫn đang truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ 2 anh em ruột bị chặn đường cướp 2 xe máy xảy ra trên địa bàn.

Hồ sơ vụ án thể hiện, rạng sáng ngày 1/10, anh Nguyễn Văn Trung (SN 1974, ngụ quận Tân Bình) và anh ruột là Nguyễn Văn Toàn (SN 1972, tạm trú huyện Bình Chánh) đi 2 xe máy lưu thông trên đường Cây Cám để về nhà.

Khi 2 người này đến khu phố 11, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân thì bị 8 đối tượng đi trên 4 xe máy chặn đầu xe.

Các đối tượng cầm dao tự chế xông vào chém anh Toàn gây thương tích ở cẳng tay phải rồi cả nhóm cướp 2 xe máy tẩu thoát. Sau khi các đối tượng rời đi, anh Toàn được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bình Tân, đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời khai các nhân chứng, truy bắt các đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Phạm Hoàng Hải (SN 2006, ngụ quận 8), Nguyễn Duy Khang (SN 1998, ngụ quận 11, đã có 2 tiền sự cai nghiện ma túy, nghiện ma túy), Thạch Bình (SN 2006), Thạch Hòa (SN 2008, cùng quê Kiên Giang), Châu Lợi (SN 2006, ngụ huyện Bình Chánh).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai nhận cùng với Bi Long, Tài (tự Bi Mát), Tấn Tài, Anh Huy (chưa rõ lai lịch) đã thực hiện hành vi cướp xe của anh Trung và Toàn. Sau đó, cả nhóm đem xe máy của anh Toàn bán cho Danh Chí Linh (SN 1985, quê Hậu Giang) với giá 2 triệu đồng, theo Zing.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (T/h)