An ninh - Hình sự

Bắt giam tên trộm đốt xe vì bán không được

Sau khi gây ra vụ trộm xe máy, Hiền điều khiển phương tiện mang đi bán. Tuy nhiên, Hiền không bán được xe nên quay về bãi đất trống gần nhà châm lửa đốt.

Ngày 12/8, cơ quan CSĐT Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đoàn Trung Hiền, sinh năm 1994, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt đối tượng Đoàn Trung Hiền.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 23h30 ngày 13/6, Hiền đi bộ từ nhà đến một quán hủ tiếu ở xã Thuận An, thị xã Bình Minh. Tại đây, Hiền phát hiện mọi người bên trong quán đã ngủ và có một xe mô tô biển số 54T4-4522 đang đậu nhưng chìa khóa vẫn còn cắm trên xe nên đã lấy trộm.

Sau đó, Hiền điều khiển xe vừa trộm tìm nơi bán nhưng không bán được nên đã quay về khu đất trống gần nhà lấy xăng châm lửa đốt làm xe cháy rụi.

Đến khoảng 9h ngày 15/6, thấy người thu mua ve chai đi ngang, Hiền kêu bán cục máy, sườn xe và các bộ phận kim loại của xe còn sót lại được 210 ngàn đồng.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an mời Hiền làm việc. Qua làm việc, Hiền thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Hiền còn khai nhận mình là đối tượng nghiện ma túy.

Bản thân Hiền đã có 2 tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và sử dụng trái phép chất ma túy và có 3 tiền án về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Hiện, vụ việc đang ngành chức năng được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thanh Lâm