An ninh - Hình sự

Bắt giam 7 học viên đánh tử vong bạn trong tại cai nghiện ma túy

Trong quá trình điều trị, anh P. thường xuyên la hét, gây ồn ào trong phòng nên đã bị nhóm bạn cùng phòng đánh đập đến tử vong.

Ngày 1/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 học viên của Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người.

Các bị can gồm Nguyễn Quốc Phi (29 tuổi), Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi), Lê Hoàng Sinh (30 tuổi), Hoàng Ngọc Long (34 tuổi), Trần Thanh Phú (24 tuổi), Trương Hoàng Thanh (35 tuổi) và Lê Văn Giàu (28 tuổi).

Theo hồ sơ điều tra, ngày 12/12/2020, anh N.T.P được đưa vào Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (đóng tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc) và bố trí ở phòng số 13, khu cắt cơn, giải độc cùng với 7 học viên trên. Trong đó, Phi là tổ trưởng phòng số 13.

Do trong giai đoạn cắt cơn, giải độc nên anh P. thường xuyên la hét, gây ồn ào trong phòng, Phi và các học viên trong phòng đã nhắc nhở nhưng không được. Tức giận, trong khoảng thời gian từ 18h30 tối 12/12 đến 17h chiều 14/12/2020, 7 học viên trên dùng tay, chân và cây chổi liên tục đánh vào đầu, mặt, ngực khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, anh P. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong.

Ngoài 7 học viên trên đã trực tiếp đánh anh P. tử vong, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ, xử lý 6 học viên khác có tham gia đánh anh Ph.. Đồng thời làm rõ vai trò của một số cán bộ nhân viên trong Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai, để xử lý về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, cán bộ y tế, cán bộ trực khu phòng, lãnh đạo trực từ ngày 12 - 14/12/2020 đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát hệ thống camera phòng số 13, không thực hiện đúng quy trình điều trị cai nghiện, cắt cơn giải độc khiến anh P. bị đánh tử vong.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Han (t/h từ Tuổi Trẻ, Sài Gòn giải phóng)