An ninh - Hình sự

Bắt gã trai bán dâm đồng tính lén quay video, tống tiền khách 300 triệu đồng

Trong khi quan hệ, Phú lén quay lại hình ảnh mua dâm giữa mình và khách rồi sử dụng đoạn clip này để tống tiền.

Theo Giáo dục và Thời đại, ngày 11/2, Công an Hà Nội cho biết cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Phú (SN 1993, trú tại Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Phú từng có 1 tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản và mới ra tù cách đây không lâu. Sau khi mãn hạn, y “hành nghề” bán dâm đồng tính nam để có tiền tiêu xài.

Đầu tháng 11/2020, Phú thực hiện bán dâm với anh P. với thoả thuận là 1 triệu đồng/lượt. Tuy nhiên, Phú đã quay lén lại hình ảnh nhạy cảm của hai người rồi doạ sẽ gửi đoạn video cho người thân anh P. nếu nạn nhân không chuyển 300 triệu đồng cho gã. Lo sợ bị phát tán hình ảnh không hay, anh P. đã thương lượng chuyển cho Phú 5 triệu đồng.

Theo Lao Động, với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Ngọc Phú đã thực hiện trót lọt 2 vụ cưỡng đoạt khác với tổng số tiền 105 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an quận Ba Đình đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Phú. Tại trụ sở điều tra, Phú đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết tội Cưỡng đoạt tài sản trước đó của Phú cũng liên quan đến việc bán dâm đồng tính. Theo đó đối tượng dụ được một người đàn ông trung niên ở Phú Thọ về Hà Nội để mua bán dâm.

Phú cũng lén quay cảnh người đàn ông quấn khăn tắm rồi đe doạ gia đình nạn nhân đưa 100 triệu đồng. Ngoài Phú tham gia vụ này còn có một đối tượng nữa. Sau đó, Phú bị TAND huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) tuyên phạt 13 tháng tù (hồi đầu năm 2020), đồng phạm 12 tháng tù. Lần này Phú tiếp tục tái phạm.

Hiện Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Minh Hoa (t/h)