Đời sống

Bắt được con cá có hình thù kỳ dị khiến nhiều người khiếp sợ

Con cá mập bị bắt ở bờ biển phía Đông Nam nước Úc thu hút sự chú ý vì bộ dạng kỳ quái. Nó có đôi mắt trợn ngược, miệng cong lên như nở một nụ cười đáng sợ.

Tờ South China Morning Post ngày 21/9 đưa tin con cá mập được anh Trapman Bermagui, ngư dân ở Sydney (Úc) phát hiện ở độ sâu khoảng 650 m. Đôi mắt của nó trợn ngược, miệng cong lên như nở một nụ cười đáng sợ. Bộ dạng kỳ quái của nó khiến người ta liên tưởng đến nhân vật chú hề trong một bộ phim kinh dị.

Sau khi chia sẻ bức ảnh chụp con cá mập lên Facebook ngày 19/9, bài viết của anh Bermagui đã nhanh chóng thu hút lượng tương tác khủng từ cư dân mạng."Biển sâu còn ẩn chứa rất nhiều bí mật mà chúng ta chưa khám phá hết", một tài khoản Facebook để lại bình luận.

Theo anh Bermagui, cá mập nước sâu sinh sống phổ biến ở bờ biển phía Đông Nam nước Úc, thường được phát hiện ở độ sâu khoảng 400 m. Do chúng sinh sống ở vùng nước sâu nên ít bị ngư dân săn bắt. Con cá mập mà anh Bermagui bắt được nặng khoảng 15 kg và dài 1,5 m.

SCMP cho biết, con cá mập trên có thể là cá chó gai, một loài cá mập có thân dài, mảnh mai, đầu dẹt và đôi mắt to. Cá chó gai có chiều dài trung bình từ 75-89 cm, tối đa lên tới 110 cm và trọng lượng tối đa đạt 7,3 kg. Chúng sinh sống ở Đông Nam nước Úc, Indonesia, Philippines, quần đảo Andaman... và số lượng được cho là ngày càng suy giảm. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) liệt kê loài này vào danh sách đang bị đe dọa.

Trong khi đó, theo ông Dean Grubbs, Phó Giám đốc nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm biển và ven biển của Đại học bang Florida, đó có thể là một con cá mập da nhám, còn được gọi là Centroscymnus owstoni. Loài cá mập này chủ yếu xuất hiện ở vịnh Mexico và ở Bahamas. “Nó thuộc họ Somniosidae, cá mập ngủ, cùng họ với cá mập Greenland - loài cá mập săn mồi cực kỳ đáng sợ - nhưng rõ ràng nhỏ hơn nhiều", ông Grubbs nói.

Ông Grubbs nói thêm, loài cá mập này sống ở độ sâu từ 731m đến 1.158m nhưng cũng được phát hiện ở độ sâu hơn 600m" ở một số khu vực.

Tuy nhiên, một chuyên gia khác tin rằng, sinh vật kỳ dị này là một con cá mập vây diều sống ở vùng nước sâu có tên chính thức là Dalatias licha. Ông Christopher Lowe, giám đốc Đại học Bang California tại Phòng thí nghiệm Cá mập ở Long Beach cho biết: “Tôi trông nó giống như một con cá mập vây diều ở vùng nước sâu, thường sống ở vùng biển ngoài khơi của Úc. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thường phát hiện ra các loài cá mập nước sâu mới và nhiều loài trông rất giống nhau".

Minh Hoa (t/h theo Người Lao Động, Dân Việt)