Bất động sản

Bất động sản Hưng Phú lừa bán dự án "ma" như thế nào?

Để lừa bán đất cho nhiều người, địa ốc Hưng Phú "vẽ” nhiều dự án trên giấy nhưng lại không triển khai các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Như đã đưa tin, ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam Trần Văn Hội (32 tuổi, quê Nam Định) - Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và địa ốc Hưng Phú Group (gọi tắt Công ty Hưng Phú, trụ sở tại số 273 Trần Hưng Đạo, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Hội - Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và địa ốc Hưng Phú Group

Theo điều tra của PV báo Người Đưa Tin, thời gian qua hàng chục khách hàng của công ty Hưng Phú đã làm đơn tố cáo giám đốc đơn vị này đến công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về hành vi lừa đảo bán dự án “ma”, bán đất cho nhiều người khác nhau trên địa bàn tỉnh như: TP.Bà Rịa, huyện Đất Đỏ, huyện Long Điền...

Theo đó, công ty Hưng Phú đã “vẽ” nhiều dự án trên giấy mà không triển khai các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng để lừa bán đất cho nhiều người với số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Thông tin với báo Thanh niên, một nhân viên của Công ty Hưng Phú, trong năm 2019, công ty đưa vào hoạt động và làm 9 “dự án” phân lô bán đất nền trên địa bàn các huyện Long Điền, Đất Đỏ và TP.Bà Rịa.

Nói là dự án nhưng ông Hội chỉ phân lô trên giấy mà không triển khai các hoạt động nào như làm đường, san lấp mặt bằng. Khi ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khách hàng trả tiền theo nhiều đợt và được công ty hẹn 6 tháng có sổ đỏ. Tuy nhiên, đến thời điểm giữa tháng 1 vẫn không có khách hàng nào được Công ty Hưng Phú giao sổ đỏ.

Như trường hợp của anh Nguyễn Cường Anh (ngụ TP.Bà Rịa) và người thân là một ví dụ.

Tháng 5 và 6/2019,  anh Cường Anh và người thân mua tổng cộng 7 lô đất của Công ty Hưng Phú. Anh này đã nộp tổng số tiền 1,5 tỉ đồng (tương đương 60% giá trị hợp đồng) và được ông Hội hẹn 6 tháng giao sổ đỏ. Tuy nhiên, đến nay anh Cường Anh vẫn chưa nhận được lô đất nào.

“Tôi tìm hiểu thì biết sổ đỏ của “dự án” đã được ông Hội bán cho người khác. Ông Hội đã không triển khai dự án như cam kết là phân lô nền đất, san lấp mặt bằng, làm đường, tách sổ... mà chỉ bán nền trên giấy. Tôi đã đến trụ sở làm việc nhưng hiện nay công ty đã đóng cửa không còn hoạt động”, anh Cường Anh chia sẻ với báo Thanh Niên.

Theo Trí thức trẻ, sau khi nhận được nhiều đơn thư phản ánh, vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Hội để điều tra. Đáng nói, trong lúc bị bắt, đối tượng còn lập 1 công ty khác ở Đà Lạt để tiếp tục thực hiện việc lừa đảo.

Hiện cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang làm các thủ tục để di lý ông Hội về trụ sở cơ quan công an tỉnh này tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Hiện, trang web của bất động sản Hưng Phú cũng đã không thể truy câp.

Trong năm 2019, CQĐT đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng cầm đầu các công ty bất động sản chuyên rao bán dự án “ma”. Vậy nhưng, do chỉ nhìn cái lợi trước mắt, nhiều người vẫn rút hầu bao mà không tìm hiểu kỹ về chủ dự án để rồi tiền mất mà đất thì không thấy đâu.

Vụ việc lần này của bất động sản Hưng Phú cũng là hồi chuông cảnh tỉnh với cả những kẻ lừa đảo và những người dân còn thiếu cảnh giác, tự biến mình thành nạn nhân.

Lê Lan (Tổng hợp)