An ninh - Hình sự

Bắt đối tượng vờ vào chùa thắp nhang rồi “cuỗm” luôn tiền công đức

Biết việc nhiều Phật tử đến chùa trong dịp diễn ra Đại lễ Phật đản vào rằm tháng 4, Nguyễn Tấn Hữu lên kế hoạch trộm cắp tài sản. Thấy không ai để ý, Hữu dùng sợi dây kim loại mang cạy hòm công đức của chùa Hoa Nghiêm, TP.Quy Nhơn (Bình Định), “cuỗm” đi số tiền 4,5 triệu đồng.

Ngày 11/5, thông tin đăng tải trên Người lao động, Công an TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Tấn Hữu (SN 1978; ngụ thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Được biết, trong thời gian diễn ra Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2564 từ ngày 30/4 đến 7/5 sẽ có nhiều Phật tử đến chùa thắp hương khấn Phật và cầu nguyện bình an, Nguyễn Tấn Hữu đã nảy sinh ý định trộm tiền công đức ở chùa. 

Đối tượng vào chùa trộm tiền công đức 

Sau nhiều ngày lang thang thám thính, Hữu chọn chùa Hoa Nghiêm, thuộc phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn để ra tay hành động.

Theo báo Công an nhân dân đưa tin, ngày 7/5 (đúng rằm tháng 4), Nguyễn Tấn Hữu mang theo 5 sợi dây kim loại vào chùa Hoa Nghiêm giả vờ thắp nhang lạy Phật. Lợi dụng lúc không ai để ý, Hữu nhanh tay cạy hòm công đức, “rút ruột” số tiền 4,5 triệu đồng.

Khi chưa kịp tẩu thoát, Hữu bị trụ trì chùa và Phật tử phát hiện, bắt giữ cùng tang vật rồi giao cho Công an phường Bùi Thị Xuân xử lý. Tại cơ quan công an, Hữu khai do thiếu tiền trả nợ và cần tiền tiêu xài nên mới giở chiêu rút tiền hòm công đức.

Minh Hoa (t/h)