An ninh - Hình sự

Bắt đối tượng vận chuyển 18.300 bao thuốc lá nhập lậu từ cửa khẩu

Trần Việt Thái điều khiển ô tô vận chuyển 18.300 bao thuốc lá ngoại nhập lậu từ cửa khẩu ở tỉnh Long An về tỉnh Vĩnh Long tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với Công an Tp.Vĩnh Long xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ hàng cấm trên địa bàn.

Phương tiện dùng để vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

Theo cơ quan công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 21h ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an Tp.Vĩnh Long bắt quả tang tài xế Trần Việt Thái (sinh năm 1993, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe ô tô biển số 63A-140.61 đang giao hàng cấm cho Nhâm Hồng Loan (sinh năm 1973) và Dương Hoàng Minh Tâm (sinh năm 1996, cả hai cùng ngụ phường Tân Ngãi, Tp.Vĩnh Long).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có cất giấu 17.350 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, gồm các nhãn hiệu: Jet, Hero và Scott. Tiếp tục kiểm tra nhà đối tượng Loan, công an phát hiện, tạm giữ thêm 950 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Số thuốc lá ngoại nhập lậu bị công an thu giữ.

Làm việc với cơ quan công an, Thái đã thừa nhận số thuốc lá nhập lậu trên được Thái vận chuyển từ cửa khẩu Bình Hiệp (tỉnh Long An) về tỉnh Vĩnh Long để giao cho Loan thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra mở rộng.

Thanh Lâm