An ninh - Hình sự

Bắt đối tượng truy nã khi đang nhậu nhẹt

Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ và dẫn giải đối tượng bị truy nã tội Cố ý gây thương tích.

Cổng thông tin điện tử công an TP. Hải Phòng đưa tin, hồi 17h30 ngày 18/4, Công an quận Hồng Bàng cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt giữ và dẫn giải đối tượng Lê Văn Minh (SN 1989, trú quán xã Lê Thiện, huyện An Dương) bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích khi Minh đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương với vỏ bọc là một thợ bốc vác ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đối tượng được di lý an toàn ra Hải Phòng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Lê Văn Minh. (Ảnh Công an TP.Hải Phòng)

Trước đó, vào chiều ngày 6/11/2020, anh Nguyễn Văn Lương (SN 1995, ở số 1B, tổ dân phố Do Nha 3, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng) đang đứng ở trước cửa nhà thì Lê Văn Minh đến gặp anh Lương xin làm thuê, nhưng anh Lương không đồng ý.

Sau khi anh Lương bỏ ra ngoài sân đứng thì bất ngờ Lê Văn Minh từ phía sau dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người anh Lương rồi co giò bỏ chạy. Anh Lương được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tích nặng.

Nhận được tin trình báo sự việc của anh Lương, xét thấy có dấu hiệu phạm tội, ngày 7/12/2020, Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để giải quyết theo pháp luật.

Quá trình điều tra đã xác định được hung thủ gây ra vụ án là Lê Văn Minh. Tuy nhiên lúc này Minh đã bỏ trốn nên ngày 31/12/2020, Công an quận Hồng Bàng đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Lê Văn Minh về hành vi cố ý gây thương tích.

Sau một thời gian, nguồn tin trinh sát báo về cho biết Lê Văn Minh hiện đang lẩn trốn ở khu vực phía Nam.

21h ngày 17/4, tổ công tác Công an quận Hồng Bàng đã phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ Lê Văn Minh trong khi hắn đang nhậu nhẹt với bạn bè tại Nhà hàng Tùng Đại Dương, ở khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sau khi hoàn tất thủ tục, chiều ngày 18/4, tổ công tác đã di lý Lê Văn Minh từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.Hồ Chí Minh về trụ sở Công an quận Hồng Bàng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại Công an quận Hồng Bàng, bước đầu Lê Văn Minh khai nhận, sau khi đâm anh Lương bị trọng thương, hắn bỏ chạy khỏi hiện trường rồi bày trò lừa người quen 1 chiếc xe máy, đem bán lấy tiền mua vé ô tô vào Sài Gòn.

Ban đầu, Minh trốn tránh trong các nhà trọ bình dân và xin đi làm phụ hồ ở huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh. Được một thời gian, nghe ngóng thấy sự truy bắt gắt gao của công an, Minh bắt xe trốn về thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xin đi làm bốc vác, nhưng chỉ được ít ngày thì bị Công an quận Hồng Bàng bắt theo lệnh truy nã.

H.H