An ninh - Hình sự

Bắt đối tượng mượn xe ô tô mang đi cầm cố sau hơn 1 năm trốn nã

Sau khi mượn xe ô tô rồi làm giấy tờ giả mang đi cầm cố, nam thanh niên tìm cách trốn nã nhưng không thoát.

Trưa 1/1, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã di lý đối tượng Võ Hoài Thiện, 25 tuổi, trú tại huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh từ tỉnh An Giang về trụ sở đơn vị để xử lý về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào 13h ngày 15/7/2019, Thiện điện thoại thuê anh Trần Anh Tuấn, 38 tuổi, trú tại quận 9, TP.Hồ Chí Minh điều khiển xe ô tô mang BKS: 51G-517.57 đến nhà chở Thiện lên TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Lắk Lắk để giải quyết việc cá nhân.

Theo đó, 2 người thỏa thuận giá chở đi và về là 2,4 triệu đồng.

Vào 20h cùng ngày, khi đến TP.Buôn Ma Thuột, Thiện nói với anh Tuấn vào thuê phòng nhà nghỉ tắm rửa và cho Thiện mượn xe đi công việc 1 tiếng sẽ quay trở lại. Vì trước đó đã nhiều lần chở Thiện đi công việc nên anh Tuấn không ngần ngại đưa chìa khóa xe cho Thiện.

Đối tượng Thiện bị bắt sau hơn 1 năm lẩn trốn.

Ngay sau khi mượn xe, thông qua mạng xã hội Facebook, Thiện nhờ người làm giả giấy chứng nhận đăng ký chiếc xe ô tô trên đứng tên mẹ mình.

Khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký giả, Thiện mang xe ô tô này đến tiệm cầm đồ ở phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột để cầm cố. Tại đây, Thiện nói chiếc xe trên do mẹ Thiện cho nhưng chưa sang tên.

Do có các giấy tờ hợp pháp liên quan như thẻ căn cước, sổ hộ khẩu nên chủ tiệm cầm đồ đã cầm cố cho Thiện với số tiền 200 triệu đồng.

Đến ngày hôm sau, không liên lạc được với Thiện, anh Tuấn đến Công an TP.Buôn Ma Thuột trình báo vụ việc.

Sau hơn 1 năm lẩn trốn, Thiện bị tổ công tác của Công an TP.Buôn Ma thuột bắt khi đang lẩn trốn ở TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo kết quả định giá tài sản, chiếc xe ô tô trên trị giá 440 triệu đồng.

Khánh Ngọc