An ninh - Hình sự

Bắt đối tượng cạy két sắt trộm vàng sau 18 giờ gây án

Ngày 17/10, thông tin từ Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản sau 18 giờ gây án.

Trước đó, vào chiều 14/10, chị Cao Thị Lý, SN 1988, trú tại thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, phát hiện két sắt nhà mình bị kẻ gian cạy phá để lấy trộm tài sản. Tiến hành kiểm tra, chủ nhà tá hỏa vì toàn bộ 12,5 chỉ vàng 9999 trị giá khoảng 65.000.000 đồng đã bị kẻ gian "cuỗm" mất.

17h30 cùng ngày, nạn nhân lên trình báo sự việc tới cơ quan điều tra Công an huyện Tuyên Hóa.

Đối tượng Đoàn Xuân Phúc tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an huyện Tuyên Hóa).

Nhận thấy đây là vụ án có tình tiết phức tạp, đối tượng gây án khá manh động và liều lĩnh, lập tức Công an huyện huy động lực lượng, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy vết đối tượng.

Đến khoảng 11h ngày 15/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản nói trên là Đoàn Xuân Phúc, SN 1986, trú tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa. Thu giữ 25.000.000 đồng tiền mặt, 3 nhẫn vàng 9999, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 9C.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an huyện Tuyên Hóa).

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện Tuyên Hóa đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.