An ninh - Hình sự

Bắt cựu đại tá quân đội làm giả hồ sơ, con dấu chiếm đoạt tiền dự án

Sau khi nghỉ hưu, cựu đại tá lập công ty giả, làm giả con dấu, giả hồ sơ của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tham gia đấu thầu gói rà phá bom mìn để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an nhân dân, ông Thái Vĩnh Tính (HKTT ở TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) từng là đại tá quân đội về hưu, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng 384 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng).

Theo điều tra ban đầu, sau khi về hưu, ông Tính đã lập công ty giả, làm giả con dấu của Bộ Quốc phòng, giả hồ sơ Trung tâm Dò tìm xử lý bom mìn vật liệu nổ Trường Sơn tham gia đấu thầu gói: "DH/NT.03 - rà phá bom mìn xây dựng Nghĩa trang xã Bảo Ninh". Chủ dự án này là Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi khí hậu TP.Đồng Hới (Ban QLDA Đồng Hới). Sau đó, Ban QLDA đã thẩm định, phê duyệt cho trúng thầu, ký nghiệm thu, thanh toán hơn 612 triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc, được biết, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố, bắt giam 4 cán bộ ở Ban QLDA Đồng Hới về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Ông Nguyễn Văn Thuận (nguyên Giám đốc), ông Lê Anh Tuân (Phó giám đốc) và 2 cán bộ kỹ thuật Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Linh.

Dự án DH-3.1 mà ông Tính tham gia đấu thầu.

Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trung tá Phan Văn Thành (Giám đốc chi nhánh Miền Trung thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn-Binh đoàn 12) và Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh (Giám đốc Xí nghiệp rà phá bom mìn thuộc Tổng công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4) về những sai phạm liên quan đến 2 gói thầu DH/NC1 và DH-3.1.

Tuổi trẻ đưa tin, ngày 31/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thái Vĩnh Tính về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ việc.

Minh Hoa (t/h)