Thế giới

Bất chấp xung đột Gaza, Ukraine tự tin vẫn là tâm điểm chú ý toàn cầu

“Những nỗ lực ngoại giao của Ukraine đang được đền đáp”, cánh tay phải của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết.

Bất chấp những sự kiện gần đây ở Trung Đông, Ukraine vẫn là tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Bình luận trên được ông Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình 1+1, theo sau Hội nghị Hòa bình Ukraine lần thứ 3 được tổ chức ở Malta.

“Những gì đang diễn ra ở Trung Đông chắc chắn đang là tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, điều quan trọng là Ukraine đã trở thành tâm điểm ngày hôm nay. Chúng tôi đã nói về cuộc chiến ở Ukraine và những cuộc khủng hoảng nảy sinh từ đó”, ông Yermak nói, đề cập đến hội nghị quốc tế khai mạc hôm 28/10 về việc thực hiện Công thức Hòa bình Ukraine.

Sự kiện kéo dài 2 ngày ở Malta – đảo quốc Nam Âu duy trì quy chế trung lập – đã thu hút sự tham gia của cố vấn an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại cũng như đại diện của 65 quốc gia. Trước đó, vòng vòng đàm phán đầu tiên đã được tổ chức ở Copenhagen, Đan Mạch vào tháng 6 và chỉ thu hút 15 quốc gia tham gia. Vòng đàm phán thứ hai diễn ra ở Jeddah, Ả Rập Xê-út vào tháng 8 với 43 phái đoàn.

“Những nỗ lực ngoại giao của Ukraine đang được đền đáp, khi sự ủng hộ của quốc tế dành cho Công thức Hòa bình Ukraine ngày càng tăng”, ông Yermak cho biết, chỉ ra rằng 5 trong số 10 điểm của kế hoạch do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất được thảo luận tại hội nghị, bao gồm an toàn hạt nhân, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thả tù nhân chiến tranh và những người bị trục xuất, và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Nga, quốc gia không được mời tham dự bất kỳ cuộc họp nào, đã bác bỏ sáng kiến này và cho rằng nó mang tính phiến diện.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Hòa bình Ukraine lần thứ 3 được tổ chức ở Malta, ngày 28/10/2023. Ảnh: Euronews

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Hương Sơn lần thứ 10, khai mạc hôm 30/10 ở Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho rằng cách tiếp cận của phương Tây – kêu gọi gây ra “thất bại chiến lược” cho Nga – đã triệt tiêu khả năng diễn ra các cuộc đàm phán an ninh hiệu quả.

“Nga sẵn sàng thảo luận và giải quyết bất kỳ vấn đề an ninh nào nếu đối thoại diễn ra công bằng, bình đẳng và dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau giữa các bên. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán hiệu quả trong lĩnh vực này khó có thể xảy ra trừ khi phương Tây sửa đổi chính sách mang tính hủy diệt của mình, bao gồm việc muốn gây ra thất bại chiến lược cho Nga”, ông Shoigu cảnh báo.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc phương Tây muốn mở rộng xung đột ở Ukraine sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đề cập đến sự hợp tác gần đây của NATO và Mỹ với Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

Nhấn mạnh rằng “việc tham gia trực tiếp vào cuộc đối đầu giữa các quốc gia có kho vũ khí hạt nhân sẽ làm tăng thêm rủi ro chiến lược”, ông Shoigu nói: “Việc phương Tây liên tục leo thang xung đột với Nga mang đến nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân, gây ra những hậu quả thảm khốc”.

Minh Đức (Theo Ukrinform, TASS, Euronews, SCMP)