Dân sinh

Bất chấp giãn cách, người dân vẫn ra đường tập thể dục

Mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 phòng, chống dịch Covid-19 nhưng nhiều người dân vẫn cố tình ra đường tập thể dục.

Ghi nhận PV ngày 7/8 - Ngày thứ 15 TP. Hà Nội thực hiện chỉ thị 16, tại một số tuyến đường của quận Cầu Giấy như Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa... một số người dân vẫn ra đây đạp xe, tập thể dục, chạy bộ.

Hình ảnh khoảng 4h30, người dân cố tình ra ngoài đi bộ, bất chấp lệnh cấm tập thể dục, cấm ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.

Nhiều người còn chủ quan không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy định.

Dọc tuyến đường bờ sông Quan Hoa nhiều người thản nhiên chạy bộ, thậm trí họ còn không đeo khẩu trang.

 

Tương tự tại khu vực công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy), từng nhóm người cùng nhau đi tập thể dục.

Trong chỉ thị 16 có nêu rõ việc dừng tập thể dục ngoài trời, không ra đường khi không cần thiết, tuy nhiên những người đi tập thể dục này vẫn xem nhẹ, có lệnh cấm cũng như không.

 

 

Tại khu vực hồ Tây cũng vẫn còn nhiều người ra ngoài không cần thiết.

Việc thực hiện nghiêm khuyến cáo của lực lượng chức năng là vô cùng cần thiết. Mỗi người dân nên có ý thức hơn để sớm vượt qua được đại dịch, đưa cuộc sống trở lại yên bình.