An ninh - Hình sự

Bắt 4 đối tượng làm giả gần 200 văn bằng, chứng chỉ

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phá thành côn chuyên án 420B bắt 4 đối tượng để làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Danh tính 4 đối tượng này gồm: Tạ Chí Hoàng (SN 1992), trú tại Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồng Quân (SN 1995), trú tại Quận Ba Đình, Hà Nội; Ngụy Minh Tá (SN 1995), trú tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh; Trần Xuân Lai (SN 1992), trú tại Phú Vang, Thừa Thiên-Huế). Tất cả 4 tên này đều cùng thuê nhà trọ tại số 6, đường Tùng Thiện Vương (TP.Huế).

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ của Công an, trước tình trạng nhiều tài khoản Facebook, zalo, Youtube, Website, trong đó có trang “Shoplambang.com” chuyên quảng bá việc làm các văn bằng, chứng chỉ giả bằng hình thức rao online rồi tiến hành các giao dịch qua bưu điện, chuyển phát, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập nhiều chứng cứ thuyết phục, các điều tra viên đã nhanh chóng xác định có 4 đối tượng liên quan đến đường dây này.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, tối ngày 5/5, phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 4 đối tượng nói trên, đồng thời thu giữ nhiều tang vật như: Phôi các loại bằng cấp, chứng chỉ, con dấu của nhiều trường Đại học, Cao đẳng, máy tạo con dấu, máy in…

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai nhận từ ngày 30/4-5/5/2020, đã thực hiện trót lọt 199 tài liệu của cơ quan, tổ chức thu lợi bất chính trên 300 triệu đồng.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng này, đồng thời mở rộng điều tra những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.