An ninh - Hình sự

Bắt 3 quan xã trục lợi nửa tỉ đồng do kê khống 28 tấn heo chết do dịch tả heo châu Phi

Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) khởi tố, bắt tạm giam 3 "quan xã" gồm Chủ tịch UBND xã, cán bộ địa chính, thú y câu kết kê khống 28 tấn heo chết do dịch tả heo châu Phi để "trục lợi" gần 500 triệu đồng.

Thông tin trên báo Người Lao Động, Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) cho biết đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hàng loạt "quan xã" tại xã Hải An (huyện Hải Hậu) để điều tra hành vi kê khống 28 tấn heo chết do dịch tả heo châu Phi để trục lợi.

Theo đó, 3 đối tượng Phạm Văn Đảm (SN 1965), Chủ tịch UBND xã Hải An; Đặng Văn Dương (SN 1987), cán bộ địa chính 2 xã Hải An; Vũ Hữu Đính (SN 1960), cán bộ thú y xã Hải An bị bắt tạm giam 3 tháng.

Ngoài ra, Đỗ Thị Tám (SN 1991), cán bộ tài chính xã Hải An cũng khởi tố bị can. Tám không bị bắt mà bị cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai.

Trụ sở UBND xã Hải An.

Trước đó, báo Đại Đoàn Kết đưa tin, qua công tác kiểm tra, thanh tra từ phản ánh của nhân dân, Huyện ủy, UBND huyện Hải Hậu đã phát hiện công tác kê khai, tổng hợp, tiêu hủy, chi trả kinh phí phí hỗ trợ phòng chống dịch tả lợn châu Phi đợt 1 năm 2019 ở xã Hải An có nhiều dấu hiệu sai phạm.

Trong đó, chính quyền xã đã chỉ đạo thống kê khống khoảng 28 tấn lợn nái, lợn thịt bị tiêu hủy của 146 hộ; hợp thức hóa thủ tục đề nghị cấp trên cấp kinh phí hỗ trợ thiệt hại. Từ đó, chính quyền xã đã trục lợi, “móc túi” Nhà nước hơn 486 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại (50% kinh phí hỗ trợ tiêu hủy đợt 1).

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự, huyện Hải Hậu đã dừng thanh tra, chuyển vụ việc sang cơ quan công an. Công an huyện Hải Hậu khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại xã Hải An.

Mộc Miên (T/H)