An ninh - Hình sự

Bắt 3 đối tượng vận chuyển 5kg ma túy tại bờ đê

Khi đang tiến hành giao nhận “hàng” tại bờ đê, các đối tượng đã bị các lực lượng công an phối hợp bắt quả tang. Tang vật của vụ án là 5kg ma túy dạng “đá”.

Chiều 13/7, đại diện phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ nước ngoài qua các tỉnh biên giới miền Trung về TP.Hải Phòng để tiêu thụ.

Trước đó, vào 9h30 cùng ngày, tại khu vực bờ đê xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng (đoạn giáp chân cầu Nghìn), phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an huyện Vĩnh Bảo, phòng Phòng chống tội phạm ma túy thuộc bbộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, đội Kiểm soát Hải quan, cục Hải quan Hải Phòng và các cục nghiệp vụ bộ Công an tổ chức phá án.

Tang vật của vụ án được cơ quan công an thu giữ.

Lực lượng đã bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Duy Điển (SN 1984, trú tại thôn Phương Trì, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo); Phạm Văn Toàn (SN 1990, trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) và Lê Trung Thành (SN 1988, trú tại khối 8, phường Quán Bầu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), đang giao nhận một bọc hàng đựng 5 gói màu vàng chứa tinh thể trắng trong suốt (nghi là ma túy “đá”) có trọng lượng là 5kg.

Lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an xã An Hoà, huyện Vĩnh Bảo để lập biên bản và tiến hành kiểm tra niêm phong tang vật.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.