An ninh - Hình sự

Bắt 3 đối tượng ném bom xăng vào nhà cán bộ công an huyện

Do đơn tố cáo của mình không được giải quyết theo ý muốn, Hoàn đã thuê Lực và Thành thực hiện hành vi ném bom xăng vào nhà cán bộ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Ngày 15/7, cổng thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh đăng tải, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đức Thọ điều tra rõ ba đối tượng liên quan tới hành vi ném bom xăng vào nhà cán bộ Công an huyện Đức Thọ.

Trước đó, Công an huyện Hương Sơn nhận được đơn trình báo của bà N.T.T (trú tại thôn Tân Hồ, xã Tân Mỹ, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Theo nội dung trình báo, vào khoảng 4h10 ngày 3/7 khi đang ngủ tại nhà thuộc thì phát hiện tại nhà mình có 3 điểm cháy ở lối xuống tầng hầm sân nhà, phía trên mái che và phía sau vườn rau sát cạnh nhà. Quá trình dập lửa, phát hiện có 2 chai thủy tinh và nhiều mảnh vỡ thủy tinh tại khu vực 3 điểm cháy và mùi xăng nồng nặc.

Thụ lý đơn trình báo của công dân, Công an huyện Hương Sơn đã thu thập đủ chứng cứ xác định rõ và triệu tập các đối tượng gây ra vụ việc trên.

Các đối tượng bị triệu tập gồm Lê Văn Hoàn (SN 1989, trú tại TDP 1, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ), Lưu Đình Lực (SN 1996, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ), Phan Đăng Thành (SN 2000, trú tại thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ).

Phan Đăng Thành và Lưu Đình Lực (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Do mâu thuẫn về việc đơn tố cáo của mình không được cơ quan Công an huyện Đức Thọ giải quyết theo ý muốn nên Lê Văn Hoàn có tư thù với anh N.V.T (cán bộ Công an huyện Đức Thọ). Hoàn đã nhiều lần gọi điện và có lời nói đe dọa “sẽ xử lý theo luật rừng”, “chém” hoặc cảnh cáo anh N.V.T “giữ mạng của mình”.

Để thực hiện được mục đích của mình, vào khoảng đầu tháng 6/2021, Hoàn nhờ Nguyễn Trọng Tuân (SN 1989, trú tại thôn Vọng Sơn, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, hiện đang áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tại Cẩm Xuyên) để đánh anh N.V.T nhưng Tuân không đồng ý.

Sau đó, Hoàn gặp Lưu Đình Lực để thuê Lực đánh anh N.V.T với giá 4 triệu đồng, Lực đồng ý. Hoàn đưa trước cho Lực 1 triệu đồng và nói khi nào làm xong việc sẽ trả đủ số tiền còn lại. Sau vài ngày, khi Lực đang chở Phan Đăng Thành đi chơi thì Hoàn gọi điện hẹn gặp nên Lực chở Thành đến gặp Hoàn. Hoàn tiếp tục yêu cầu Lực và Thành chặn đánh anh N.V.T. Lúc này, Hoàn đưa thêm cho Lực 1 triệu đồng nữa, Lực chia cho Thành 500.000 đồng.

Hoàn chở Thành đến cổng Công an huyện Đức Thọ để nhận diện anh N.V.T, do đợi lâu không gặp được nên cả hai đi về và thay đổi phương thức ném chai xăng đã được châm lửa (bom xăng) vào nhà của anh N.V.T để đe dọa, dằn mặt.

Trưa ngày 30/6, Hoàn gọi điện cho Lực đến lấy 500.000 tiền để mua xăng ném vào nhà anh N.V.T. Đến khoảng 3h30 ngày 3/7, Lực và Thành đến đi đến điểm cất giấu xăng trước đó, Thành trực tiếp chế tạo bom xăng. Sau khi tạo bom xăng xong, Lực chở Thành đến ném vào nhà anh N.V.T khi lừa bốc cháy và nghe tiếng một người phụ nữ la hét, cả hai đã lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khi về đến khu vực cất giấu xăng, Lực và Thành đã cởi áo khoác vứt xuống sông, đồng thời phi tang số xăng thừa trước đó. Lúc này Lực gọi điện thông báo cho Hoàn đã làm xong việc.

Đến trưa 4/7, Lực đi đến nhà Hoàn để lấy số tiền 1.500.000 đồng còn lại.

Đến ngày 5/7, Lưu Đình Lực và Phan Đăng Thành biết hành vi của mình bị lực lượng công an phát hiện nên đến Công an huyện Hương Sơn xin đầu thú và khai nhận hành vi ném bom xăng của mình.

Ngày 6/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Hoàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Hoàn về tội Đe dọa giết người, tiếp tục điều tra làm rõ đối với 2 đối tượng Lưu Đình Lực, Phan Đăng Thành để xử lý theo quy định của pháp luật.

H.H