An ninh - Hình sự

Bắt 2 kẻ điều hành đường dây môi giới mại dâm học sinh, sinh viên

Các đối tượng nữ bán dâm trong đường dây do Ly và Trinh điều hành đều còn rất trẻ, chủ yếu từ 14 đến dưới 18 tuổi.

Ngày 20/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Tp.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Mai Ly, 24 tuổi, trú tại tổ 2, phường Mỹ Lâm, Tp.Tuyên Quang và Phí Thị Việt Trinh, 25 tuổi, trú tại tổ 13, phường Minh Xuân, Tp.Tuyên Quang để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an Tuyên Quang phát hiện đường dây môi giới mại dâm do Trinh và Ly điều hành, gái bán dâm là các cô gái chỉ từ 14 đến dưới 18 tuổi, đang là học sinh, sinh viên hoặc một số thiếu nữ ham chơi, đã bỏ học trong tỉnh.

Tùy nhu cầu của người mua dâm, hai đối tượng trên sẽ bố trí địa điểm cho đối tượng mua dâm ăn uống, thậm chí sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó quan hệ với đối tượng nữ bán dâm.

Trước thực trạng đó, lãnh đạo Công an thành phố Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp xác lập chuyên án, huy động, tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phá án thành công.

Cụ thể, rạng sáng 12/10, Công an Tp.Tuyên Quang chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an huyện Yên Sơn tiến hành kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng (5 nam, 5 nữ) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và mua, bán dâm tại các phòng của khách sạn Shanghai thuộc tổ 8, phường Hưng Thành, Tp.Tuyên Quang.

Trong số 5 đối tượng nữ bán dâm, có 2 đối tượng chưa đủ 16 tuổi, 2 đối tượng từ 16 đến dưới 18 tuổi và 1 đối tượng trên 18 tuổi.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Trinh và Ly trực tiếp môi giới bán dâm với khách nam, giá từ 2 triệu đến 3 triệu đồng/lần.

Số tiền khách trả, Trinh và Ly hưởng lợi 50%, còn lại chi trả cho các đối tượng bán dâm.

Hiện, vụ án đang được Công an Tp.Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định.

Tuệ Minh (tổng hợp theo TTXVN, Lao động, Giao thông)