An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Bắt 2 đối tượng gây ra vụ nổ bom thư ở Linh Đàm; Tin mới nhất vụ 2 nữ sinh cao đẳng bị sát hại tại nhà trọ

Tin an ninh hình sự 24h qua: Bắt 2 CĐV Nam Định bắn pháo sáng, tấn công cảnh sát trên sân Hàng Đẫy; Bắt 2 đối tượng gây ra vụ nổ bom thư ở Linh Đàm; Tin mới nhất vụ 2 nữ sinh cao đẳng bị sát hại tại nhà trọ...

Bắt 2 CĐV Nam Định bắn pháo sáng, tấn công cảnh sát trên sân Hàng Đẫy

Zing đưa tin, chiều 16/9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã bắt Vũ Trung Trực (35 tuổi, ở huyện Giao Thủy) và Trần Đắc Chương (18 tuổi, trú huyện Vụ Bản), cùng ở Nam Định do liên quan vụ đốt pháo sáng và tấn công cảnh sát trên sân Hàng Đẫy.

Theo điều tra, ngày 11/9, Trực mang 2 quả pháo dù và 4 pháo sáng giấu vào loa thùng rồi cùng các cổ động viên CLB Nam Định vào sân Hàng Đẫy để cổ vũ đội nhà gặp CLB Hà Nội. Đầu hiệp 2, Trực hướng quả pháo dù về phía khán đài A rồi đốt. Thấy quả pháo trúng một cô gái, tên này bỏ trốn. Được biết, nữ CĐV bị trúng pháo bị bỏng nặng ở đùi, phải nhập viện cấp cứu và mổ. 

Đối với Trần Đắc Chương, cơ quan chức năng xác định khi 2 đội tuyển đang thi đấu hiệp 2, Chương thấy một số CĐV Nam Định tấn công một cảnh sát cơ động nên anh ta dùng chân đá chiến sĩ này rồi bỏ đi. Một chiến sĩ thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động Công an Hà Nội đã bị thương.

Công an quận Đống Đa tiếp tục tung lực lượng truy bắt những người liên quan khác để xử lý.

Trước đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, điều tra các hành vi Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ. Cùng với đó, cảnh sát triệu tập nhiều cổ động viên để ghi lời khai.

Bắt 2 đối tượng gây ra vụ nổ bom thư ở Linh Đàm

Ngày 16/9, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ nổ ở khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội ngày 7/9 vừa qua.

Khoảng 9h15 ngày 7/9, Công an quận Hoàng Mai nhận tin báo về vụ nổ xảy ra tại trước ki ốt số 10 HH3A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội khiến nhiều người bị thương. Tiến hành điều tra, ngày 14/9, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ được các đối tượng Phạm Hùng Cường (SN 1989, trú Tổ 27 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) và Hà Huy Thuận (SN: 1988, trú thôn Đoàn Kết, Cảm Ân, Yên Bình, Yên Bái).

2 đối tượng gây ra vụ nổ bom thư ở Linh Đàm bị bắt giữ (ảnh Công an cung cấp).

Thông tin ban đầu tư cơ quan điều tra, nguyên nhân vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn, thù tức cá nhân, không phát hiện dấu hiệu liên quan hoạt động khủng bố, phá hoại.

Cho đến nay, nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ nổ, kế hoạch được các đối tượng sắp xếp thế nào vẫn còn là ẩn số.

Xem thêm tại đây.

Tin mới nhất vụ 2 nữ sinh cao đẳng bị sát hại tại nhà trọ

Theo một nguồn tin từ công an và PV báo Người Đưa Tin ghi nhận tại bệnh viện E (Hà Nội) thì nghi phạm sát hại 2 nữ sinh ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) sáng 16/9 đã tử vong.

Sáng 16/9, tại ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng khiến 2 nữ sinh tử vong tại phòng trọ.

Khu vực nhà trọ xảy ra sự việc.

Một nam thanh niên đã dùng vật nhọn đâm tử vong 2 nữ sinh (cùng SN 2001, chưa rõ danh tính) hiện đang học tại một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Nam thanh niên này sau đó nhảy từ tầng cao của ngôi nhà xuống đất và bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện E (Hà Nội).

Nghi phạm được xác định là Giàng A Dông (SN 1996, trú tại tỉnh Điện Biên). Đến thời điểm hiện tại, nguồn tin từ phía cơ quan công an cho biết, đối tượng Giàng A Dông đã tử vong.

Theo một nguồn tin, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội đã có mặt tại hiện trường vụ thảm án, phối hợp với VKSND thành phố để chuẩn bị tiến hành khám nghiệm tử thi đối với 2 nữ nạn nhân. Cơ quan chức năng đã tiến hành thu thập các mẫu máu và các dấu vết liên quan tại hiện trường.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)