An ninh - Hình sự

Bắt 12 đối tượng giang hồ đập phá quán karaoke đòi tiền "bảo kê"

Công an 12, TP.HCM vừa bắt giữ nhóm đối tượng kéo đến đập phá quán karaoke để đòi tiền "bảo kê" xảy ra trên địa bàn.

Ngày 30/9, báo Công Lý đưa tin, Công an quận 12, TP.HCM đang tạm giữ 9 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ đập phá quán karaoke trên địa bàn phường Hiệp Thành.

Hồ sơ vụ án cho thấy, trước đó, tối ngày 20/9, chị Nguyễn Thụy Hoàng Vân (40 tuổi, ngụ quận 12) làm việc tại quán karaoke S.H. trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12 thì xuất hiện 1 đối tượng tự xưng là Bảo “trọc” đến xin 2 triệu đồng nhưng chị Vân không cho, sau đó thanh niên bỏ đi.

Lúc sau, chị Vân nhận điện thoại báo có khoảng 10 đối tượng dùng hung khí là dao tự chế, tuýp sắt xông vào quán đập phá tài sản, gây thiệt hại một xe Exciter và một số tài sản khác.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên trên rời khỏi khỏi hiện trường. Sự việc nhanh chóng được trình báo tới cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai của các nhân chứng, đồng thời truy bắt các đối tượng. 

Quá trình điều tra, Công an quận 12 đã bắt giữ 12 đối tượng có liên quan, trong đó ra Quyết định tạm giữ 9 đối tượng gồm: Trần Huỳnh Nam Anh, Ngô Hải Đăng, Trương Thanh Trung, Nguyễn Đình Tâm, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Trần Tuấn Kiệt, Phan Văn Tuấn Khoa, Nguyễn Thành Sơn, Huỳnh Dũng, 3 đối tượng khác được gia đình bảo lãnh, theo báo Giao Thông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)