Bóng đá Tây Ban Nha

Barca kịp đăng ký tất cả các bản hợp đồng mới trừ Kounde

Sau khi bán 24,5% cổ phần của Barça Studios cho Orpheus Media, Barca đã có thể đăng ký tất cả các bản hợp đồng mới ngoại trừ Jules Koundé.

Huấn luyện viên Xavi của Barcelona cuối cùng sẽ có thể tin tưởng vào các bản hợp đồng mới ngoại trừ Koundé trong trận đấu với Rayo Vallecano, vì Barcelona đã kích hoạt đòn bẩy thứ tư để đăng ký cầu thủ.

Vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Barça đã đăng ký tất cả các bản hợp đồng mới ngoại trừ hậu vệ Jules Koundé. Dẫu vậy, chủ tịch Joan Laporta vẫn sẽ phải giải phóng thêm quỹ lương. Vì vậy trong vài ngày tới nhiều cầu thủ sẽ phải ra đi.

Barca quả thực đang đùa với lửa vì họ đã hết thời gian. Do đó, đã có một cuộc họp tối qua giữa chủ tịch Laporta, Mateu Alemany và Rafa Yuste để tìm ra giải pháp. Cuối cùng, Barcelona đã bán 24,5% cổ phần theo kế hoạch của Barça Studios cho Orpheus Media.

Orpehus Media là một công ty sản xuất âm thanh-hình ảnh có lịch sử lâu đời và được quản lý bởi Jaume Roures. Trước đó, Jaume Roures đã đàm phán với các vị lãnh đạo cao cấp của Barca bao gồm Joan Laporta, Mateu Alemany và Rafa Yuste vào tối thứ Năm (11/8).

Theo thông tin từ Tây Ban Nha, Barca ban đầu lựa chọn công ty GDA Luma làm đối tác. Song, trong phút chót, CLB Tây Ban Nha chốt được hợp đồng với Orpheus Media.

Barcelona đã gửi tất cả các tài liệu đầu tiên vào sáng thứ Sáu này và La Liga đã nghiên cứu nó. Cuối cùng, 4 tân binh của Barça, cộng với Sergi Roberto và Dembélé, đều được đăng ký. Có một mối lo ngại bởi vì việc xem xét tất cả các tài liệu sẽ mất thời gian, nhưng cuối cùng công việc cũng hoàn thành đúng giờ. Đáng tiếc là Koundé lại không kịp đăng ký.

Chỉ một ngày trước trận mở màn gặp Vallecano, Barca vẫn phải chờ bản hợp đồng mới nhất của họ. Koundes nhiều khả năng sẽ được đăng ký vào tuần tới sau khi Barca giảm tải được quỹ lương.

Christensen, Kessie, Lewandowski, Raphinha là những người đầu tiên được đăng ký vào tối nay cho Barça. Sergi Roberto và Dembelé mới cũng được bổ sung vào đội hình với sự chấp thuận của La Liga.

Đăng Nguyên