Bóng đá Tây Ban Nha

Barca đồng ý cắt hợp đồng với Depay, Juventus đang đợi sẵn

CLB Barcelona được cho là đã đồng ý cắt hợp đồng của Memphis Depay. Hiện anh đang đàm phán để gia nhập Juventus theo dạng CNTD.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tuyên bố Depay không còn được Barcelona muốn giữ lại. Đội bóng xứ Catalan cần giải phóng quỹ lương để có thể đăng ký các bản hợp đồng mới bao gồm Jules Kounde.

Và một cầu thủ mà Xavi Hernandez vui mừng hy sinh là Depay. Cầu thủ người Hà Lan mới chỉ gia nhập Barca một năm trước từ Lyon theo dạng chuyển nhượng tự do.

Hợp đồng ở Nou Camp của anh sẽ kéo dài thêm một mùa giải nữa cho đến năm 2023. Nhưng Barcelona muốn chuyển Depay đi càng sớm càng tốt.

Tottenham được cho là đã quan tâm đến cựu cầu thủ chạy cánh của Manchester United. Chelsea cũng đã được liên kết khi họ theo đuổi các đồng đội Pierre-Emerick Aubameyang và Frenkie de Jong.

Hiện tại, Barcelona đã sẵn sàng chấm dứt hợp đồng với Depay để anh được quyền tự do ra đi. Juventus đang là điểm đến tiềm năng của anh khi Max Allegri tìm cách tăng cường các phương án tấn công.

Người ta tin rằng những gã khổng lồ sa sút của Ý đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản với Depay. Tuy nhiên, giờ đã hết thời gian họ vẫn đàm phán về mức lương và các chi tiết khác.

Mặc dù vậy, quyết định về tương lai của Depay nằm ở cầu thủ và Juve, vì Barcelona hiện đã bật đèn xanh cho việc xé bỏ hợp đồng của anh.

Depay ra sân 38 lần cho Barca trong mùa giải vừa qua, ghi được 13 bàn thắng. Nhưng sự xuất hiện của Raphinha và Robert Lewandowski, cộng với việc gia hạn hợp đồng của Ousmane Dembele và sự trở lại của Ansu Fati sau chấn thương, đã khiến anh mất vị trí.

Nếu đồng ý gia nhập, Depay sẽ trở thành bản hợp đồng thứ sáu trong mùa hè của Juventus. Paul Pogba và Angel Di Maria gia nhập theo dạng miễn phí, trong khi Andrea Cambiaso, Filip Kostic và Bremer được mua về với giá tổng cộng 55 triệu bảng.

Đăng Nguyên