Bóng đá Việt Nam

Báo Trung Quốc tố đội nhà dàn xếp tỉ số, cố tình để thua ĐT Việt Nam

Tờ Sohu đăng tải bài viết 'ĐT Trung Quốc cố tình để thua Việt Nam’ sau thất bại của đội nhà tại SVĐ Mỹ Đình vào ngày 1/2 vừa qua.

Tại chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Trung Quốc đã thể hiện một bộ mặt trái với kỳ vọng sau chuỗi thành tích tệ hại của mình. Khi còn được dẫn dắt bởi HLV Li Tie, “Dragon Team” chỉ giành được 5 điểm sau 6 trận. Trước sức ép cực lớn của truyền thông và người hâm mộ, HLV Li Tie đã phải từ chức. Và chỉ sau 1 tuần, LĐBĐ Trung Quốc (CFA) đã quyết định chọn HLV Li Xiaopeng ngồi vào chiếc ghế nóng.

Dù vậy, nhà cầm quân 46 tuổi cũng không thể giúp ĐT Trung Quốc thi đấu khởi sắc, thậm chí đội bóng còn nhận liên tiếp 2 trận thua trước Nhật Bản và Việt Nam. Đáng chú ý, sau trận thua 1-3 trước ĐT Việt Nam, HLV Li Xiaopeng và các học trò đã nhận cơn bão chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ quê nhà.

Đã hơn 1 tuần trôi qua sau thất bại tại Mỹ Đình, truyền thông Trung Quốc bất ngờ tiết lộ bằng chứng cho thấy đội tuyển bóng đá nam nước này cố tình để thua ĐT Việt Nam. Cụ thể, tờ Sohu viết:

“Mới đây, Li Xuan, một phóng viên bóng đá khá nổi tiếng đã đăng tải trên mạng xã hội rằng: ‘Sáng nay tôi đang trò chuyện với một người trong giới bóng đá, nói về tình hình bóng đá nữ và bóng đá nam trong khoảng thời gian gần đây. Cảm giác trận đấu hồi đầu năm thật kỳ lạ. Có vẻ như một số cầu thủ đã không muốn thi đấu hoặc cố tình phá rối. Họ thi đấu như thể không muốn giành chiến thắng’.

Nên nhớ rằng ĐT Việt Nam đã không có lực lượng mạnh nhất, nhưng thật bất ngờ khi họ giành được chiến thắng 3-1, điều này đã đẩy sự bất mãn của NHM Trung Quốc lên cao. Mặt khác, sau thất bại tại sân Mỹ Đình, một số phương tiện truyền thông đã tố các cầu thủ đi mua sắm hàng hiệu, đồng thời một vài cầu thủ thản nhiên nhìn điện thoại di động trên xe buýt trở về khách sạn và họ trở lại quê nhà một cách thoải mái trên chuyên cơ riêng”, tờ Sohu viết.

Ngoài ra, tờ báo này còn tung ra những bằng chứng về việc các cầu thủ ĐT Trung Quốc thi đấu hời hợt trên sân, mất tập trung hay thậm chí là ‘cố tình’ mắc sai lầm để ĐT Việt Nam ghi bàn. Cuối cùng, tờ Sohu đưa ra phép so sánh về tinh thần chiến đấu giữa ĐT nữ và ĐT nam Trung Quốc.

“ĐT nữ đã vô địch Asian Cup 2022, đó là một hành trình vô cùng khó khăn. Chúng ta đã rượt đuổi tỉ số với ĐT Nhật Bản và để họ gỡ hòa ở những phút cuối trận. Đến trận chung kết gặp Hàn Quốc, các cô gái đã chiến đấu đầy nỗ lực dù bị đối phương dẫn trước 2 bàn. Tinh thần chiến đấu của ĐT nữ cao hơn hẳn ĐT nam. Họ có thực sự chắc chắn trận thua vừa qua không phải dàn xếp không? Tại sao LĐBĐ Trung Quốc không cho người hâm mộ một câu trả lời?”

Minh Viễn