Dân sinh

Bão số 9 gây nhiều thiệt hại ở tỉnh Khánh Hòa

Sau khi bão số 9 (Rai) di chuyển ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của tỉnh Khánh Hòa, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã thống kê sơ bộ về thiệt hại do bão số 9 gây ra.

Sáng 20/12, theo báo cáo nhanh về công tác ứng phó với bão số 9 (tính đến 8h cùng ngày) của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, bão Rai đã gây nhiều thiệt hại cho người dân Tỉnh này.

Trong 24 giờ qua, thời tiết tỉnh Khánh Hòa nhiều mây, có mưa nhẹ rải rác, lượng mưa phổ biến dưới 10mm.

Mực nước sông trong 24 giờ qua đều dao động ở mức thấp, dưới báo động 1. Cụ thể: Sông Dinh Ninh Hòa đạt 3,08m; sông Cái Nha Trang là 3,34m.

Trên địa bàn tỉnh có 31 hồ chứa (28 hồ chứa thủy lợi, 3 hồ chứa thủy điện). Hiện nay, tổng dung tích các hồ chứa là 235 triệu m3, đạt 95% so với tổng dung tích thiết kế.

Sau khi bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Bắc ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của tỉnh Khánh Hòa, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã thông tin sơ bộ về thiệt hại do bão số 9 gây ra như sau:

Tại địa bàn Tp.Cam Ranh có 90 bè nuôi tôm thuộc thôn Bình Hưng, xã Cam Bình bị sóng đánh hư hỏng. Sóng gần bờ lớn đã đánh lật một ghe của ngư dân, 3 thúng chai, hỏng 3 bè cảo lòng, 279 lồng tôm hùm của thôn Bình Lập, xã Cam Lập.

Các lồng bè ở thôn Bình Hưng, xã Cam Bình, Tp.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa bị sóng đánh hư hỏng, xô vào nhau, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 200 tỷ đồng.

Tại huyện đảo Trường Sa có 2 cột đo gió của trạm khí tượng thủy văn đặt tại huyện đảo bị đổ gãy; hư hỏng một số công trình hạ tầng của quân và dân trên đảo như vườn ươm cây, một số hạ tầng khác.

Còn tại thị xã Ninh Hòa, một ghe đánh cá của ngư dân bị sóng đánh chìm hư hỏng nặng. Các địa phương khác (đặc biệt các huyện ven biển), hiện đang tổ chức rà soát, kiểm tra đánh giá thiệt hại sau bão.

Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức trực ban 24/24h theo dõi nắm bắt tình hình bão, mưa lũ kịp thời ứng phó, khắc phục.

Cây xanh trên đảo Song Tử Tây ngã đổ do bão số 9 gây ra. Ảnh: Nguyễn Ninh.

Do ảnh hưởng của bão số 9 vùng biển ở Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có sóng lớn, đánh dồn dập vào bờ.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, trong 6 giờ qua bão số 9 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc và suy yếu dần.

Hồi 4h ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 -120km/h), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 200km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15 – 20km. Đến 4h ngày 21/12, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Châu Tường