Sự kiện

Bão số 3 đổ bộ: TP. Móng Cái, Quảng Ninh mưa lớn, gió giật mạnh cấp 7-8

Theo tin của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, vị trí tâm bão ở phía Đông Móng Cái (Quảng Ninh), cách Hải Phòng khoảng 200km, cách Nam Định khoảng 250km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Tại khu vực đường vào trung tâm thành phố, mưa lớn xuất hiện, các phương tiện và người dân lưu thông thưa thớt dần. (Ảnh: Việt Dũng)

Bắt đầu từ khoảng 19h ngày 2/8, khu vực TP. Móng Cái có mưa, gió thổi mạnh. Từ khoảng 21h, mưa ngày càng nặng hạt. Hiện tại, mưa rất to tại khu vực trung tâm thành phố Móng Cái, kèm theo những cơn gió giật mạnh cấp 7-8. Dự báo trong 2-3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 5-10 km/h.

Nước sông Ka Long đang dâng cao. (Ảnh: Việt Dũng)

Tại khu vực ngã ba xoáy nguồn sông Ka Long (TP. Móng Cái, Quảng Ninh), nước sông từ thượng nguồn đang đổ về. Cũng tại khu vực này xuất hiện gió cấp 5-6, mưa rào nặng hạt, lượng mưa đo được khoảng 98mm. Theo lực lượng chức năng cho biết, đầu nguồn sông Ka Long bắt đầu xuất hiện lũ nhưng khu vực qua trung tâm TP Móng Cái, mực nước sông Ka Long chưa ở mức báo động.

Mưa rất lớn tại TP. Móng Cái kèm theo những cơn gió giật mạnh cấp 8, cấp 9, quật đổ hàng loạt cây cối trên đường.

Do sức gió mạnh, một số cây to đã bị đổ rạp, hiện vẫn chưa thể khắc phục. (Ảnh: Infonet)

Khu vực trung tâm mưa mỗi lúc một nặng hạt. (Ảnh: Việt Dũng)

Tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, gió giật cấp 8, cấp 9 và mưa như trút nước. Cán bộ chiến sĩ Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đang túc trực thực hiện các phương án phòng, chống bão số 3.

Khu vực cầu Bắc Luân 2, Trạm biên phòng cửa khẩu Cầu Bắc Luân 2 đang có mưa khá lớn, gió giật cấp 7, cấp 8. Ban chỉ huy Đồn biên phòng liên tục kiểm tra và động viên cán bộ chiến sĩ đang túc trực phòng chống bão số 3 tại đây.

Các chiến sĩ thuộc Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đang triển khai các biện pháp che chắn, chống nước tràn vào. (Ảnh: Việt Dũng)

Theo tin của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn, vị trí tâm bão ở phía Đông Móng Cái (Quảng Ninh), cách Hải Phòng khoảng 200km, cách Nam Định khoảng 250km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km, men theo vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh- Hải Phòng và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 03/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Hải Phòng-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.