Sự kiện

Bão số 3 diễn biến khó lường: 3 kịch bản đổ bộ của bão Wipha

TS Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định bão số 3 diễn biến rất phức tạp về đường đi, quỹ đạo lẫn cấp gió và sẽ gây ra đợt mưa to đến rất to cho các tỉnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 16h ngày 31/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 140km tính từ tâm bão.

3 kịch bản đổ bộ của bão Wipha

Theo Zing, TS Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết, các phân tích về bão số 3 hiện nay cho thấy sự khác biệt khá lớn về vị trí, cường độ của bão ở thời điểm hiện tại so với các mốc thời gian trong 3 ngày tới.

TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh VTC.

Theo đó, bão số 3 - Wipha có thể đổ bộ đất liền các tỉnh Bắc Bộ theo 3 kịch bản khác nhau. Khả năng cao nhất là bão di chuyển về phía bán đảo Lôi Châu, sau đó hướng về vịnh Bắc Bộ và mạnh lên khi đổ bộ các tỉnh ven biển miền Bắc.

Quảng Ninh và Nam Định được cho là khu vực đổ bộ trực tiếp của bão nếu theo kịch bản này.

Kịch bản số 2 là sau khi đi qua vịnh Bắc Bộ, bão Wipha di chuyển dọc biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nếu theo hướng này, các tỉnh miền núi phía Bắc là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi bão đổ bộ.

Khả năng thứ 3, bão có thể men theo ven biển, đi xuống khu vực đồng bằng Bắc Bộ rồi tới Thanh Hóa. Sau khi vào đất liền, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp.

"Các thông tin dự báo về bão số 3 sẽ được thay đổi, cập nhật liên tục do cường độ và quỹ đạo của cơn bão này rất phức tạp", ông Lâm nhận định.

Đường đi của bão số 3.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km, khoảng chiều mai (1/8) sẽ đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 01/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km, cách Nam Định khoảng 320km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông.

Từ sáng mai, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, từ chiều và đêm mai tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động rất mạnh.

Từ chiều mai, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa dông kèm khả năng lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ đêm 1/8 đến 4/8, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to, các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở nhiều địa phương.

Quốc Tiệp