Bóng đá Việt Nam

Báo Indonesia chỉ ra 3 sự thật cay đắng về thất bại của đội tuyển U19

Sau thất bại của U19 Indonesia tại giải U19 vô địch Đông Nam Á, tờ Bola đã chỉ ra 3 sự thật cay đắng để việc bị loại của đội chủ nhà.

Nỗi thất vọng lớn đang bao trùm công chúng hâm mộ bóng đá Indonesia. Bởi lẽ, đội tuyển U19 nước này đã bị loại ngay tại vòng bảng giải vô địch U19 Đông Nam Á 2022 (U19 AFF Cup 2022) do đứng thứ ba tại bảng A.

Tờ Bola chỉ ra đội tuyển U19 Indonesia chơi không hề tệ trong 5 lượt trận vòng bảng. Đội bóng này giành 3 chiến thắng và có 2 trận hòa, giành 11 trên tổng số 15 điểm tối đa. Tuy nhiên, vấn đề là U19 Việt Nam và Thái Lan cũng thu về 11 điểm. Chính vì ngang bằng điểm số như vậy nên đội chủ nhà đã bị loại.

Theo quy chế của ban tổ chức U19 AFF Cup, chỉ số đầu tiên được tính đến khi các đội bằng điểm là thành tích đối đầu. U19 Indonesia đều hòa U19 Việt Nam và Thái Lan với tỷ số 0-0. Trong khi đó, ở trận U19 Việt Nam đấu với Thái Lan, hai đội lại hòa nhau 1-1.

Nếu lập bảng phụ xét thành tích đối đầu giữa 3 đội, cả 3 đội đều có 2 điểm, hiệu số là 0, nhưng chỉ số tiếp theo được tính đến để phân cao thấp là bàn thắng thì U19 Indonesia thua hai đối thủ. U19 Indonesia không ghi được bàn nào, trong khi U19 Việt Nam và Thái Lan đều có 3 bàn thắng.

Chính vì vậy, LĐBĐ Indonesia đã đệ đơn khiếu nại lên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), đồng thời gửi đính kèm cho LĐBĐ châu Á (AFC) lẫn LĐBĐ Thế giới (FIFA) để xem xét lại trận U19 Việt Nam đấu với Thái Lan.

Ngoài ra, tờ Bola cũng chỉ ra 3 sự thật cay đắng về thất bại của U19 Indonesia.

Thứ nhất, U19 Indonesia bị loại cho dù là đội bóng có thành tích ghi bàn tốt nhất. Sau 5 trận, đội chủ nhà có 17 lần làm tung lưới đối phương, thực tế toàn bộ bàn thắng này đều được ghi vào lưới 3 đội cửa dưới là Brunei Darussalam (7-0), Philippines và Myanmar (đều thắng 5-1).

Thứ hai, U19 Indonesia dù nổ súng tưng bừng trước các đối thủ yếu song khi chạm trán hai ông lớn U19 Việt Nam và Thái Lan, hàng công Indonesia đều tịt ngòi. Điều đó cho thấy U19 Indonesia chưa đủ khả năng đánh bại U19 Việt Nam hay Thái Lan. Chính 2 trận hòa không bàn thắng này là nguyên nhân chính dẫn đến việc đội chủ nhà bị loại ngay từ vòng bảng.

Thứ ba, trong lịch sử U19 AFF Cup, sau 17 lần tổ chức kể từ năm 2002, U19 Indonesia mới chỉ là trường hợp chủ nhà thứ ba bị loại ngay từ vòng bảng. Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu tiên U19 Indonesia chịu thất bại cay đắng như vậy. Tại U19 AFF Cup 2005, đại diện của xứ vạn đảo cũng dừng chân ngay vòng bảng. Trùng hợp hơn nữa U19 Indonesia vẫn bị loại vì hiệu số. Thời điểm đó, U19 Indonesia và Malaysia bằng điểm và hòa nhau 3-3 trong cuộc chạm trán. Tuy nhiên, U19 Malaysia xếp trên nhờ thành tích ghi 13 bàn còn U19 Indonesia chỉ có vỏn vẹn 5 bàn.