Góc nhìn luật gia

Vụ bạo hành, nhốt bé trai vào tủ cấp đông: Có thể khởi tố tội Giết người

Sau khi nhốt cháu bé N.H.Đ. vào tủ cấp đông, đối tượng Nguyễn Trường Giang bỏ trốn và bị Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ tại Tp. Hà Nội.

Khoảng 15h20 ngày 13/8, đối tượng Nguyễn Trường Giang (26 tuổi, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) có hành vi bạo hành, nhốt bé trai N.H.Đ. (3 tuổi) là con của chủ nhà nơi Giang thuê cửa hàng vào tủ cấp đông rồi bỏ trốn tại Hà Nội. 

Liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với Người Đưa Tin, Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Luật TNHH ICC Việt Nam cho rằng, cháu Đ. mới 3 tuổi, cơ thể còn non nớt thì việc dùng hung khí nguy hiểm chày kim loại tấn công trực tiếp vào phần đầu (là vùng trọng yếu trên cơ thể) là hành vi hết sức tàn bạo, hoàn toàn có thể khiến cháu mất mạng.

"Đối tượng Nguyễn Trường Giang nhận thức rõ điều này nhưng vẫn thực hiện hành vi với cường độ liên tục, chỉ dừng lại khi cháu Đ. đã nằm im thể hiện lỗi trực tiếp, mong muốn tước đoạt tính mạng của cháu. Do đó, hành vi này của Giang hoàn toàn có thể khởi tố vụ án với tội danh Giết người", Luật sư Tùng nhấn mạnh.

Luật sư Tùng chia sẻ, rất may người nhà cháu Đ. đã kịp thời đưa cháu đi bệnh viện nên hậu quả chết người chưa xảy ra do đó hành vi đang ở giai đoạn "Phạm tội chưa đạt".

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Luật TNHH ICC Việt Nam

Tuy nhiên, Nguyễn Trường Giang đã trực tiếp thực hiện đầy đủ các hành vi "cần thiết", việc cháu Đ. nằm bất động làm cho Giang nhận thức hậu quả chết người đã xảy ra và đối tượng rời khỏi hiện trường, bỏ đi nên ở đây thuộc trường hợp "Phạm tội chưa đạt đã hoàn thành", mức độ nguy hiểm cao hơn so với trường hợp "Phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành", Luật sư Tùng nhận định.

Từ đó, vị Luật sư này nêu quan điểm, tình tiết trên sẽ ảnh hưởng tới việc quyết định hình phạt sau này. Bên cạnh đó, khi truy tố tội danh đối với Nguyễn Trường Giang, đối tượng cũng sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng định khung là "Giết người dưới 16 tuổi".

Đối tượng Nguyễn Trường Giang (áo đen) tại cơ quan Công an tỉnh Hà Nam

Cùng quan điểm với Luật sư Nguyễn Thanh Tùng, Luật sư Lê Thị Xuân - Giám đốc Công ty TNHH ALBE cho biết, đối với hành vi của Nguyễn Trường Giang thì có thể khẳng định đây là tội "Cố ý giết người" được quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015.

Luật sư Lê Xuân phân tích, qua những hành vi của Giang đã tác động, đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng của bé trai. Bên cạnh đó, vị Luật sư này đưa ra nhận định, việc cháu Đ. không tử vong do người nhà cháu Đ phát hiện và cấp cứu kịp thời tại bệnh viện Nhi Trung ương là ngoài ý muốn của đối tượng Giang. 

Ở một khía cạnh khác, Luật sư Xuân cho biết, cần xác định xem đối tượng Giang có tiền sử mắc bệnh tâm thần hay không mà lại có những hành vi mang tính chất côn đồ, man rợn đối với cháu Đ. như vậy? 

Điều 123. Tội giết người
1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a) Giết 02 người trở lên;
b) Giết người dưới 16 tuổi;
c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;
d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;
đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;
g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;
h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;
i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;
k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;
l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;
m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;
n) Có tính chất côn đồ;
o) Có tổ chức;
p) Tái phạm nguy hiểm;
q) Vì động cơ đê hèn.
2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.
3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.