Sức khỏe

Báo động năm 2018: Bệnh ung thư "tấn công" nhiều người còn quá trẻ

Bệnh ung thư thường gắn với người già, hoặc sớm thì cũng phải từ lứa tuổi trung niên. Tuy nhiên, thực tế lại đang cho thấy một điều đáng báo động khi rất nhiều người trẻ dưới 30 tuổi đã mắc bệnh ung thư.

Ung thư cổ tử cung khi mới 23 tuổi

Theo VTC, chị N. (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết, gần đây chị thường xuyên ra máu âm đạo bất thường. Đến Bệnh viện Từ Dũ khám, chi được chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 1B, khối bướu 2x3cm. Các bác sĩ  chỉ định chị đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân N. trong một lần thăm khám.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1 - Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho biết, bệnh nhân vừa được phẫu thuật cắt tử cung, phần phụ và nạo hạch ngày 13/12. Do phát hiện sớm nên ca mổ diễn ra thuận lợi. Dự kiến bệnh nhân sẽ được sinh thiết khối u để biết chính xác tình trạng bệnh và có hướng điều trị thích hợp.

Đây là ca ung thư tử cung trẻ nhất từ trước đến nay tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM theo thông tin trên báo Tổ quốc.

Phải cắt hoàn toàn tử cung khi mới 24 tuổi

Đó là trường hợp của chị  L.T.H.N. (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Thông tin trên VnExpress, bệnh nhân cho biết cách đây vài tháng có chảy máu âm đạo bất thường sau khi quan hệ vợ chồng. Kết quả sinh thiết tại Đồng Tháp cho thấy chị bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 2. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Bác sĩ Tiến và đồng nghiệp phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết cổ tử cung bệnh nhân có sang thương nên phải xạ trị trước. Ngày 14/11, các bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ tử cung và nạo hạch chậu hai bên.

"Bệnh nhân đã có con nên lựa chọn phương án cắt hoàn toàn tử cung. Nếu bệnh nhân muốn bảo tồn tử cung để mang thai, bác sĩ vẫn có thể thực hiện nhưng việc điều trị ung thư khó triệt để", bác sĩ Tiến chia sẻ.

Tử vong vì ung thư buồng trứng ở tuổi 25

Đoàn Dạ Ly - cô gái nhận được nhiều chú ý từ cuộc thi Miss Teen 2010 qua đời tối 24/10 ở tuổi 25 do mắc chứng ung thư buồng trứng.

Hồi đầu năm, Đoàn Dạ Ly phát hiện mắc bệnh ung thư buồng trứng, lúc này bệnh đã ở giai đoạn cuối, di căn khắp cơ thể. Kể từ khi phát hiện bệnh, Đoàn Dạ Ly đã phải tạm ngừng công việc để chạy chữa. Cô từng trải qua nhiều đợt hóa xạ trị và 3 lần phẫu thuật điều trị ung thư buồng trứng tại Hà Nội.

Ung thư buồng trứng nặng khi mới ngoài 30 tuổi

Bệnh nhân tên X., 66 tuổi bị tâm thần khoảng 30 năm nay, không chồng con. Cách đây vài tháng bụng bà to dần, hai chân yếu, khó đi lại và thường đau bụng.

Một ngày trước khi nhập viện,bà X. được đưa vào một BV ở quận 7 (TP.HCM) sau đó chuyển lên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Khoa Nội 1, BV Ung Bướu TP.HCM.

Tại đây dù được hội chẩn từ nhiều BV lớn, hầu như các bác sĩ đều đánh giá trường hợp này khó phẫu thuật.Sau đó người nhà đưa bà lên Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán có bướu vùng chậu, theo dõi ung thư buồng trứng. Khối u xâm lấn xương cùng cụt và vách chậu, chèn ép niệu quản gây thận ứ nước và chèn ép thần kinh làm yếu liệt chân.

Nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ e ngại vì bệnh nhân yếu, bướu dính quá phức tạp. Tuy nhiên, nếu không mổ, bệnh nhân nguy cơ sớm tử vong.

Với kinh nghiệm mổ nhiều khối bướu to phức tạp, bác sĩ Tiến quyết định cùng đồng nghiệp mổ cho bệnh nhân. Khả năng thành công của ca phẫu thuật tiên lượng chỉ khoảng 20-30%. Gia đình chấp nhận ca mổ rủi ro với mong muốn không bỏ qua cơ hội sống và trong tình huống xấu nhất cũng là cách để bệnh nhân thoát khỏi "nợ trần", theo VnExpress.

Quá trình điều trị gian nan khiến người nhà nhiều lần muốn bỏ cuộc, ký hồ sơ xin đưa bệnh nhân về nhưng các bác sĩ đã thuyết phục ở lại điều trị. Sau 2 tuần chăm sóc hậu phẫu vất vả vì bệnh nhân tâm thần không hợp tác, bệnh nhân đã bình phục hai chân, cử động được và xin về nhà tịnh dưỡng.

Ra đi ở tuổi 28 vì ung thư vòm họng

Diễn viên Duy Nhân.

Hẳn dư luận vẫn chưa quên trường hợp  diễn viên Duy Nhân phát hiện mình bị bệnh ung thư vòm họng ở tuổi 28. Anh phát bệnh chỉ 3 tháng sau khi kết hôn. Theo đánh giá ban đầu của bác sĩ, nếu điều trị đúng phác đồ, anh có khả năng kéo dài cuộc sống đến 10 năm. Tuy nhiên, ngày 7/5/2015, nam diễn viên đã qua đời chỉ sau 6 tháng chống chọi với bệnh tật.

23 tuổi đã phát hiện ung thư vòm họng

Theo Vietnamnet, thấy thường xuyên bị chảy máu mũi, nghẹt mũi một bên Ngọc Anh (23 tuổi, ngụ quận 3, TP HCM) đi khám thì được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng.

"Trong gia đình không có ai mắc ung thư vòm họng cả. Tôi cũng không uống bia rượu. Thuốc lá lại càng không có. Không hiểu sao vẫn mắc bệnh quái ác này" - cô gái 23 tuổi thất thần.

Theo ThS Bs Nguyễn Minh Hảo Hớn - Phó khoa mũi xoang BV Tai mũi họng TP.HCM nguyên nhân mắc ung thư vòm họng hiện chưa được xác định rõ.

Trong gia đình nếu cha mẹ bị ung thư vòm họng thì con cái cũng có nguy cơ cao mắc bệnh.

Người nghiện thuốc lá, bia rượu, sử dụng nhiều thức ăn muối, mắm hay sống, làm việc trong môi trường ô nhiễm, vệ sinh răng miệng kém.

Hay như thói quen “yêu bằng miệng” (oral sex) gây nhiễm virus Epstein - Barr (EBV) dẫn tới bệnh.

Đình Văn (Tổng hợp)