Sức khỏe

Báo động đỏ liên viện cứu bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp nguy kịch

Bệnh viện Phụ sản Tp.Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa thực hiện hiện quy trình báo động đỏ, cứu sống bệnh nhân ngưng tuần hoàn - hô hấp nguy kịch.

Nỗ lực cứu người

Ngày 17/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, vừa thực hiện quy trình báo động liên Bệnh viện Phụ sản Tp.Cần Thơ và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống bệnh nhân ngưng tuần hoàn - hô hấp nguy kịch.

Theo đó, vào lúc 10h ngày 9/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Tp.Cần Thơ thông báo chuyển 1 bệnh nhân nữ 50 tuổi (địa chỉ tỉnh Hậu Giang) đột ngột ngưng tuần hoàn - hô hấp nguy kịch với thời gian cấp cứu 60 phút.

Ê-kíp bác sĩ thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu cứu bệnh nhân.

Chẩn đoán lúc chuyển viện, bệnh nhân thuyên tắc phổi biến chứng ngưng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân hậu phẫu nội soi buồng tử cung ngày thứ hai. Lúc chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với tình trạng nguy kịch hôn mê, bóp bóng qua nội khí quản, huyết áp thấp dù đang sử dụng các thuốc vận mạch liều cao, suy hô hấp nặng, toan chuyển hóa nặng.

Do có thông tin từ tuyến trước nên bệnh viện đã chuẩn bị sẳn các trang thiết bị, thuốc cấp cứu và đặc biệt các lãnh đạo nhiều khoa tiến hành hội chẩn ngay khi bệnh nhân vừa đến viện. Bệnh nhân được xử trí cấp cứu, thở máy, chống toan,...

Ngay khi tình trạng bệnh nhân cho phép di chuyển, bệnh nhân được thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu để chẩn đoán nguyên nhân ngưng tuần hoàn hô hấp.

Bằng năng lực chuyên môn, sau 7 ngày điều trị tích cực bệnh nhân ổn định dần: đã ngưng thuốc vận mạch, ngưng lọc máu liên tục, đã cai máy thở và rút nội khí quản thành công và đặc biệt tri giác bệnh nhân hồi phục tốt. Đến sáng 17/8, bệnh tỉnh sinh tồn ổn định, không sốt, trả lời các câu hỏi chính xác.

Tỷ lệ tử vong rất cao

BS.CK2 Dương Thiện Phước - Trưởng khoa Hồi sức cấp chống độc bệnh viện thông tin: ngừng tuần hoàn là tình trạng gián đoạn đột ngột hoạt động bơm máu bình thường của tim làm ngừng trệ dòng máu tới các cơ quan. Đây là một tình trạng có tỷ lệ tử vong rất cao 80-90% và để lại di chứng rất nặng nếu không được xử trí đúng cách và thật nhanh.

Bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt.

Số liệu thống kê tại Hoa Kỳ, ngừng tuần hoàn xảy ra ngoài bệnh viện có tỉ lệ tử vong trên 90%. Trong số bệnh nhân tim đập trở lại chỉ có 45% số ca sống sót. Trong số bệnh nhân sống sót chỉ có 30% ra viện. Nguyên nhân quan trọng nhất là do tác động của hội chứng sau ngừng tuần hoàn, đây là một quá trình bệnh lý đặc trưng bởi ba tổn thương chính: Tổn thương não sau ngừng tuần hoàn, rối loạn chức năng cơ tim sau ngừng tuần hoàn, đáp ứng với thiếu máu cục bộ/tái tưới máu hệ thống. Mức độ nghiêm trọng của các tổn thương trên không đồng nhất, trong đó tổn thương não vẫn là nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong.

Ca bệnh "đặc biệt" thành công, bệnh nhân không có di chứng thần kinh sau ngưng tuần hoàn là nhờ rất nhiều yếu tố. Cụ thể,  Bệnh viện Phụ sản Tp. Cần thơ đã thực hiện tốt cấp cứu ban đầu ngưng tuần hoàn hô hấp, quy trình báo động đỏ liên viện, trang thiết bị đại, sự phối hợp đồng bộ hiệu quả các chuyên khoa và quan trọng nhất năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ...

Trọng Nghĩa