Dân sinh

Bàng hoàng thảm kịch rơi móc cẩu khiến 2 công nhân tử vong

Trong lúc thi công nhà xưởng, các công nhân đang điều khiển xe cần cẩu nâng móc cẩu lên thì bất ngờ dây cáp bị đứt, móc cẩu rơi xuống khiến 2 người tử vong.

Theo báo Thanh Niên, sáng ngày 15/3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động xảy ra tại một công trường xây dựng (thuộc KP.Phú Mỹ, P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài) làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 cùng ngày, Lê Văn Lam (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) sử dụng xe cần cẩu BS 50LA - 1148 để cùng các công nhân thi công tại một nhà xưởng đang xây dựng thuộc KP Phú Mỹ, P.Tân Phú.

Được biết, khi anh Lam nâng móc cẩu lên thì đầu móc bất ngờ bị đứt cáp khiến móc cẩu nặng hàng trăm kg rơi thẳng xuống khu vực các công nhân đang thi công.

Hậu quả làm anh Hoàng Thiên N. (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) và anh Hoàng Văn H. (33 tuổi, ngụ TP.HCM) tử vong tại chỗ, anh Hoàng Thành Đạt (28 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong. Ảnh: Thanh Niên.

Thông tin thêm trên Vnexpress, tại hiện trường, nhà xưởng xảy ra sự cố rộng hàng trăm mét vuông, mới hoàn thành nền và đang thi công lắp các khung thép.

Theo chính quyền địa phương, công trình được khởi công khoảng nửa tháng và dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Sau tai nạn, nhà xưởng đã bị tạm ngừng thi công để công an điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn lao động gây chết người đang được Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hạ Lan (t/h)