Xã hội

Bản tin 28/5: Thi vào lớp 10, thí sinh được phép mang đồ dùng gì vào phòng thi?

Những đồ dùng thí sinh được phép mang vào phòng thi khi thi vào lớp 10; Học sinh lái xe máy chở 3 gây tai nạn, 2 người tử vong... là các tin nổi bật.

Thi vào lớp 10, thí sinh được phép mang đồ dùng gì vào phòng thi?

Ảnh minh họa.

Thông tin trên Tổ Quốc, theo lịch, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm học 2023- 2024 được tổ chức theo hình thức thi tuyển vào 2 ngày liên tiếp đó là: 10/06/2023 và 11/06/2023. Thí sinh tham dự kỳ thi phải làm 3 bài thi độc lập: Toán học, Ngữ Văn, và Ngoại ngữ. Sáng 10/6, thí sinh thi môn Ngữ văn (từ 8h – 10h); chiều 10/6, thí sinh thi môn Ngoại ngữ (từ 14h – 15h). Sáng 11/6, thí sinh thi môn Toán (từ 8h – 10h).

Năm nay, Hà Nội sẽ tuyển khoảng 72.000 học sinh vào lớp 10 các trường Trung học Phổ thông công lập, chiếm 55,7% tổng số học sinh đăng ký dự tuyển. Tuyển vào lớp 10 trường công lập tự chủ và tư thục khoảng 30.000 học sinh. Tuyển vào trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên khoảng 10.000 học viên. Tuyển vào các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp khoảng 17.210 học sinh.

Đến thời điểm hiện tại chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi quan trọng sẽ diễn ra. Những ngày này, học sinh ngoài việc phải ôn tập kỹ kiến thức thì còn phải nắm chắc các quy định trong kỳ thi lớp 10, tránh để xảy ra các sự cố khi bước vào thi.

Theo đó kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có một số thay đổi về vật dụng được phép mang vào phòng thi. Cụ thể vào các năm trước, theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, thí sinh được mang vào phòng thi các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

Tuy nhiên, năm nay, Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT đã sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp THPT. Và chính thức được áp dụng ở kì thi vào lớp 10 sắp tới, trong đó có sự thay đổi về danh sách vật dụng được mang vào phòng thi. Cụ thể, những vật dụng được mang vào phòng thi năm nay chỉ bao gồm:

Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, Atlat địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý.

Sau mưa nhiều ngày, miền Bắc lại sắp nắng nóng như đổ lửa

Ảnh minh họa.

Vietnamnet dẫn nguồn Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên từ 29/5, ở Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Từ 30-31/5, ở Bắc Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ tiếp diễn nắng nóng và nhiều nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất tăng so với hôm trước, ở mức 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Như vậy, từ 30/5-2/6, ở Bắc và Trung Trung Bộ, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Sau gần 1 tuần dịu mát từ đợt nắng nóng như đổ lửa trước đó ở Bắc và Trung Bộ, nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại và khu vực này sắp chịu đợt nắng nóng mới.

Từ đầu năm đến nay, miền Bắc và Trung Bộ đã chịu 2 đợt nắng nóng cao điểm. Đợt sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, ghi nhận kỷ lục ở Hồi Xuân (huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá) là 44.1 độ. Đợt nắng nóng gần đây kéo dài nhiều ngày (khoảng từ 16-23/5) và nhiệt độ liên tiếp ở mức cao xấp xỉ 40 độ, nhiều nơi 41-42 độ.

Đáng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, từ tháng 6-8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Bắc và Trung Bộ với số ngày nhiều hơn trung bình nhiều năm và gay gắt hơn so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, mỗi đợt nắng nóng thường kéo dài 5-7 ngày; nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc khoảng 37-38 độ; miền Trung 37-39 độ, có nơi cao hơn từ 40-42 độ.

Học sinh lái xe máy chở 3 gây tai nạn, 2 người tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo VOV, Công an Tp.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh tử vong xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào trưa 26/5. Em Đ.N.N (14 tuổi, ở phường 7, Tp.Cà Mau là học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu) điều khiển xe máy chở theo N.N.N.V (14 tuổi, ở Phường 1, Tp.Cà Mau là học sinh Trường THPT Hồ Thị Kỷ) và V.L.P.U (15 tuổi, ở phường 9, Tp.Cà Mau). Khi đi đến đoạn đường gần cầu Thống Nhất, đường Ngô Quyền (thuộc địa bàn phường 1, Tp.Cà Mau) thì Đ.N.M không làm chủ được tay lái, tông vào xe tải đang đậu để xuống vật liệu xây dựng bên đường.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, cả 3 được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, em Đ.N.N và em N.N.N.V tử vong sau ít giờ nhập viện. Riêng em V.LP.U hiện đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi Đ.N.N, N.N.N.V tử vong, cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau, thực hiện các thủ tục cần thiết và bàn giao thi thể cho gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Trúc Chi (t/h)