Xã hội

Bản tin 9/3: Triển khai tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023

Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động; Bộ Công an dự kiến thi đánh giá tuyển sinh 2023 vào đầu tháng 7...

Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động

Vừa qua, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố thực hiện khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V có địa chỉ ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa để làm rõ hành vi thông đồng bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới.

Việc khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V diễn theo đúng quy định, trình tự. Thời điểm lực lượng Công an khám xét, nhiều chủ phương tiện vẫn xếp hàng chờ tới lượt đăng kiểm.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V đã tạm dừng hoạt động. Công an quận Đống Đa đang khẩn trương điều tra, làm rõ sai phạm tại Trung tâm này.

Theo TTXVN, đến hết ngày 7/3, tại Hà Nội chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm hoạt động. Trong ngày 7/3, Hà Nội đã có thêm 2 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra là Trung tâm đăng kiểm 29-03V và Trung tâm đăng kiểm 29-13D (Nguyên Khê, Đông Anh) .

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên địa bàn Tp.Hà Nội có 31 trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả Thủ đô chỉ còn 7 Trung tâm đăng kiểm hoạt động, trong khi đó nhu cầu kiểm định xe của người dân rất lớn, dẫn đến tình trạng ùn tắc, quá tải tại các Trung tâm đăng kiểm.

Danh sách 7 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động tại Hà Nội (tính đến tối ngày 7/3/2023) gồm:

- Trung tâm đăng kiểm 29-01V (Liên Ninh, Thanh Trì);

- Trung tâm đăng kiểm 29-04V (Quang Minh, Mê Linh);

- Trung tâm đăng kiểm 29-06V (Tam Hiệp, Thanh Trì);

- Trung tâm 29-08D (Kim Chung, Hoài Đức);

- Trung tâm đăng kiểm 29-11D (Đông Sơn, Chương Mỹ);

- Trung tâm đăng kiểm 29-22D (thị trấn Phùng, Đan Phượng) và 29-32D (Yên Sở, Hoàng Mai).

Va chạm với xe bồn, cụ ông tử vong trên đường đến bệnh viện

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Báo Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu trên báo Nghệ An, vụ tai nạn giao thông xảy ra khoảng 13h15 ngày 8/3 trên tuyến đường tại thôn 6, xã Quỳnh Lộc, TX.Hoàng Mai.

Theo đó, vào thời gian trên, người đàn ông điều khiển xe máy BKS 37L1-07946 lưu thông trên tuyến đường tại thôn 6 thì va chạm với xe bồn chở xi măng BKS 29H - 25255 (Chưa xác định danh tính lái xe) lưu thông hướng ngược lại, từ thôn 6 ra Quốc lộ 48D.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy và người đàn ông ngã xuống đường, chấn thương nặng phần đầu. Người dân và tài xế xe bồn đã kịp thời chuyển nạn nhân cấp cứu tại bệnh viện, nhưng đã tử vong sau đó.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là ông Lê Duy S. (64 tuổi) trú thôn 7, xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai. Được biết, ông đang trên đường đến bệnh viện thì xảy ra tai nạn.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an thị xã Hoàng Mai đã có mặt để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Bộ Công an dự kiến thi đánh giá tuyển sinh 2023 vào đầu tháng 7

Thông tin trên được Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an công bố tại Hội nghị tuyển sinh ngành Công an nhân dân năm 2023 sáng nay (8/3).

Theo VTC News, năm nay Bộ Công an tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh làm căn cứ xét tuyển vào các trường. Dự kiến kỳ thi tổ chức ngày 2 và 3/7 (sớm hơn năm ngoái 2 tuần). Trong đó, thí sinh đến làm thủ tục tại các học viện, trường công an nhân dân vào 2/7 và làm bài thi ngày 3/7. Cục Đào tạo sẽ thông báo chỉ tiêu và hướng dẫn sớm về lịch tuyển sinh.

Tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GD&ĐT khẳng định, việc Bộ Công an đưa ra 3 phương thức tuyển sinh như áp dụng trong năm 2022 là phù hợp, không gây nhiễu. Tỷ lệ nhập học của thí sinh vào các trường công an luôn ở top cao của toàn quốc, thể hiện chính sách thu hút tuyển sinh phù hợp.

Năm 2023, quy chế tuyển sinh đại học về cơ bản vẫn giữ ổn định, chỉ điều chỉnh một số giải pháp kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, rút ngắn thời gian xét tuyển để các trường có thể tổ chức khai giảng vào đầu tháng 9. Việc đăng ký xét tuyển của thí sinh được đơn giản hóa.

Bà Thủy lưu ý Bộ Công an và các trường công an nhân dân cần quan tâm các phương án xử lý rủi ro cho thí sinh, đặc biệt các em không đủ điều kiện về tiêu chuẩn về chính trị, sức khoẻ.

Năm 2022, 8 trường công an tuyển 2.050 chỉ tiêu bằng ba phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an; Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế và Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi tuyển sinh riêng. Kết quả bài thi riêng này chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 40%.

Bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy Công an nhân dân năm 2022 sử dụng 80% kiến thức lớp 12, còn lại là các năm khác. Bài thi cũng dựa trên chương trình giảm tải do tình hình dịch bệnh thời gian qua theo tinh thần chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các bài thi gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận. Thí sinh làm bài trong 180 phút, trong đó mỗi phần 90 phút. Thí sinh lựa chọn một trong bốn mã đề theo nguyện vọng đã đăng ký khi sơ tuyển, gồm CA1, CA2, CA3 và CA4. Trong đó, CA1 và CA2 có phần trắc nghiệm về lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Ngôn ngữ Anh. Phần tự luận của CA1 là Toán và của CA2 là Ngữ văn. CA3 và CA4 gồm trắc nghiệm Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Ngôn ngữ Trung Quốc. Phần tự luận của CA3 là Toán và CA4 là Ngữ văn.

Trúc Chi (t/h)