Xã hội

Bản tin 8/11: Việt Nam có thêm 12 nữ Giáo sư

Việt Nam có thêm 12 nữ Giáo sư; trong lúc vui đùa, 2 cháu nhỏ bị chó dại cắn... là các tin nổi bật.

Việt Nam có thêm 12 nữ giáo sư

Danh sách cụ thể.

Theo báo VTC News, Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 588 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Danh sách gồm 56 người đạt chuẩn giáo sư và 532 người đạt chuẩn phó giáo sư (chưa bao gồm ứng viên 2 ngành lực lượng vũ trang).

Trong số 56 nhà khoa học đạt chuẩn giáo sư có 12 ứng viên là nữ, thuộc các Hội đồng Giáo sư liên ngành: Hóa học – Công nghệ thực phẩm, Nông nghiệp – Lâm nghiệp, Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản, Văn hóa – Nghệ thuật – Thể dục thể thao; các Hội đồng Giáo sư ngành: Kinh tế, Sinh học, Tâm lý học, Thủy lợi, Toán học, Y học.

Xét theo tỉ lệ nữ giáo sư, ngành Tâm lý học cao nhất khi ngành này chỉ duy nhất một ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư. Tiếp theo là liên ngành Văn hóa – Nghệ thuật – Thể dục thể thao và các ngành Sinh học, Thủy lợi, Toán học, số lượng nữ giáo sư chiếm 50% tổng số giáo sư đạt tiêu chuẩn trong năm.

Về số lượng nữ nhà khoa học đạt chuẩn chức danh giáo sư nhiều nhất thuộc về liên ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp – Lâm nghiệp với 2 nữ giáo sư. Các ngành, liên ngành còn lại số lượng nữ giáo sư chỉ có 1.

Trong số 12 người, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Đặng Hoàng Minh, sinh năm 1979 (44 tuổi), công tác tại Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (Hội đồng Giáo sư ngành Tâm lý học). 

Đã xây dựng 232 vị trí lãnh đạo để cải cách tiền lương

Đại biểu Quốc Hội Phạm Thị Kiều chất vấn.

Trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ sáng 7/11, đại biểu Phạm Thị Kiều (đoàn Đắk Nông) khẳng định, về việc xây dựng vị trí việc làm trong hệ thống chính trị nói chung và trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp nói riêng rất quan trọng để thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Tuy nhiên, việc xây dựng đến nay vẫn chưa hoàn thiện. 

"Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ này trong thời gian tới?", đại biểu chất vấn.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho hay, đến nay đã hoàn thành danh mục vị trí việc làm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, cơ quan hành chính có 686 vị trí, đơn vị sự nghiệp có 615 vị trí và cán bộ công chức cấp xã là 17 vị trí.

Đặc biệt các chức danh vị trí lãnh đạo đến nay đã có Kết luận 35 của Bộ Chính trị, xác định tổng số 232 vị trí lãnh đạo từ Trung ương đến cấp xã, đã làm được bước đầu của việc xây dựng vị trí việc làm để cải cách tiền lương.

Dù vậy, bà Trà thừa nhận, việc xây dựng đề án vị trí việc làm được tiến hành từ 2016 tới nay theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế (thuộc Bộ Chính trị) song vẫn chưa hoàn thiện, chưa đầy đủ, căn cơ.

"Trong Chính phủ cũng còn 2 bộ chưa xây dựng xong. Chắc chắn 1 - 2 ngày nữa thì 2 bộ cũng hoàn thành nội dung này", bà Trà cho biết.

Với việc xây dựng vị trí việc làm đối với cơ quan thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, người đứng đầu ngành Nội vụ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương, Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội là các cơ quan tham mưu vấn đề này sớm triển khai để thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm, đáp ứng lộ trình cải cách tiền lương từ 1/7/2024.

Bà Trà cũng khẳng định Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Chính phủ triển khai kịp thời để các địa phương, bộ, ngành hoàn tất đề án vị trí việc làm trong hệ thống hành chính Nhà nước trong thời gian sớm nhất để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương mà Quốc hội quyết định tại kỳ họp này.

Về cải cách tiền lương cho nhân viên trường học, đại biểu Trịnh Minh Bình (đoàn Vĩnh Long) đặt vấn đề, nhân viên trường học có vị trí, vai trò quan trọng trong tổ chức các hoạt động dạy và học của nhà trường. Tuy nhiên, hiện lương của nhân viên nhà trường còn rất thấp.

Đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ khi cải cách chính sách tiền lương mới thì có giải pháp nào để cải thiện lương của nhân viên trường học?

Cho rằng nội dung câu hỏi thiết thực, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện còn khoảng 150.000 viên chức làm nhiệm vụ hỗ trợ, phục vụ, trong đó 37.817 nhân viên kế toán.

Nữ Bộ trưởng cũng thừa nhận, chế độ lương đối với viên chức, nhân viên trường học rất thấp, chưa đảm bảo mức lương tối thiểu vùng theo quy định. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng khi thực hiện cải cách tiền lương thời gian tới.

Theo bà, trước hết, đề nghị địa phương tổng rà soát nhân viên trường học đảm bảo tinh thần Thông tư 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Căn cứ Thông tư 77 của Bộ Tài chính xem xét thêm làm sao có phương án rà soát, sắp xếp danh mục vị trí việc làm chuẩn bị cho việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương với đối tượng này.

“Họ đang là viên chức không hưởng phụ cấp công vụ 25% nên tới đây xếp lương sang chính sách tiền lương mới sẽ thiệt thòi", bà Trà nói.

Đồng thời cho biết thêm trong khi đó, nhiều đơn vị, địa phương bộ, ngành chưa hướng dẫn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức với họ. Có những nhân viên kế toán 10 năm, họ là viên chức nhưng chưa được thi thăng hạng.

"Tới đây rà soát để xét thăng hạng cho nhân viên là viên chức trong trường học, đảm bảo khi thực hiện cải cách tiền lương có điều kiện xếp lương cho họ tốt hơn”, bà Trà cho hay và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đối tượng đặc thù vì nhân viên trường học thực hiện nhiều nhiệm vụ kiêm nhiệm. 

Trong lúc vui đùa, 2 cháu nhỏ bị chó dại cắn

Lực lượng chức năng tiêm vắc xin phòng dại cho chó ở Đồng Nai. Ảnh: Báo Vietnamnet.

Theo báo Vietnamnet, ngày 7/11, Trung tâm Y tế Tp.Biên Hòa, Đồng Nai báo cáo trường hợp 2 trẻ nhỏ bị chó dại cắn. 

Theo đó, gia đình ông L.D.H. ngụ tại KP2, phường Trảng Dài, Tp.Biên Hòa nuôi 2 con chó. Ngày 31/10, trong lúc chơi đùa, 2 bé L.D.M.V. và L.D.M.K. bị một con chó cắn.

Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình tiến hành xử lý bước đầu đối với vết thương của trẻ và xích riêng con chó này để theo dõi.

Đến ngày 1/11, con chó có triệu chứng bỏ ăn, sợ ánh sáng. Gia đình đã đưa con vật tới phòng khám thú y gần nhà để điều trị. Tại đây, con chó có các biểu hiện cào xé, cắn chuồng, rất hung dữ.

Ngày 2/11, con chó chết. Sau đó, gia đình và phòng khám thú y đã báo cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai đến tiến hành lấy mẫu xét nghiệm bệnh dại. Kết quả cho thấy con vật dương tính với virus bệnh dại.

Theo ông H., cách đây 1 tháng, con chó này bị một con chó lạ cắn. Ngoài ra, con chó lạ cũng cắn 2 người dân khác nên đã bị đánh chết. Bởi vậy, không xác định được nguồn lây bệnh dại có phải từ con chó lạ này không.

Điều tra của Trung tâm Y tế Tp.Biên Hòa ghi nhận, khu vực xung quanh nhà ông H. có 9 hộ nuôi chó và đều thả rông nên nguy cơ lây lan bệnh dại rất cao.

Đây cũng là ổ dịch bệnh dại đầu tiên trên đàn chó tại Tp.Biên Hòa tính từ đầu năm đến nay. Trước đó, toàn tỉnh đã có 11 ổ dịch bệnh dại tại các huyện Nhơn Trạch, Định Quán, Thống Nhất, Trảng Bom,...

Trúc Chi (t/h)