Xã hội

Bản tin 8/1: Hà Nội đề nghị ưu tiên dành quỹ đất xây dựng trường công lập

Hà Nội đề nghị ưu tiên dành quỹ đất xây dựng trường công lập; Căng mình cứu 2 người thủng tim và sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin; Xe tải đâm trực diện cửa hàng làm tóc.

Hà Nội đề nghị ưu tiên dành quỹ đất xây dựng trường công lập

Ảnh minh họa.

Theo VOV số học sinh đông, tăng nhanh trong những năm gần đây khiến thành phố Hà Nội luôn đối mặt với sức ép lớn về cải thiện cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu người học.

Vì vậy, cùng với đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các trường học của thành phố hưởng cơ chế đặc thù, thành phố Hà Nội cũng đề nghị các, Bộ, ngành Trung ương sau khi di dời các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, trường đại học, cao đẳng ra khỏi nội đô thì ưu tiên dành quỹ đất đó để xây dựng các trường phổ thông công lập.

Những năm gần đây, thành phố Hà Nội có tốc độ tăng dân số cơ học rất lớn, kéo theo quy mô học sinh các cấp cũng tăng dần theo từng năm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ước tính mỗi năm, trung bình Hà Nội lại tăng thêm từ 40 nghìn đến 50 nghìn học sinh; tương ứng phải xây từ 30 đến 40 trường mới có thể đáp ứng đủ chỗ học. Tuy nhiên, khu vực nội thành thì "không còn đất", còn việc xây trường mới ở ngoại thành cũng cần thời gian. Trong khi đó, theo thông tư 18 năm 2018 của Bộ GD&ĐT, để đạt chuẩn quốc gia, các trường phải đạt diện tích tối thiểu 6 m2/học sinh (đối với trường ở khu vực nội thành) và 10 m2/học sinh (đối với trường ở khu vực ngoại thành). Diện tích khu sân chơi, bãi tập chiếm ít nhất 25% tổng diện tích sử dụng của trường. Vì vậy, tại các hội nghị của ngành GD&ĐT, thành phố Hà Nội nhiều lần đề nghị Bộ GD&ĐT cho các trường học của thành phố hưởng cơ chế đặc thù, như: thay đổi tiêu chí đánh giá trường học đạt chuẩn; các trường trong khu vực nội thành được nâng tầng và xây thêm tầng hầm…

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội, với khu vực nội thành, điều cần nhất là quỹ đất để xây dựng trường học. "Hà Nội cũng đề nghị các bộ, ngành trung ương tiếp tục ưu tiên dành quỹ đất sau khi di dời các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ra khỏi khu vực nội đô, thì sẽ dành quỹ đất đó để xây dựng các trường học công lập, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên toàn thành phố, đặc biệt khu vực nội đô, khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh"- ông Cương nói,

Năm học 2023 - 2024, thành phố Hà Nội đã xây mới 36 trường học các cấp, đảm bảo nhu cầu học tập của học sinh. Năm học 2024 - 2025, học sinh đầu cấp tại Hà Nội tiếp tục tăng mạnh, dự kiến tăng khoảng 70.000 học sinh so với năm học trước. Cụ thể, số học sinh vào lớp 1 dự kiến tăng 7.000 em, tương ứng với số học sinh vào lớp 1 là hơn 162.000 em; học sinh vào lớp 6 tăng 58.000, tương ứng với khoảng 246.000 học sinh; học sinh vào lớp 10 tăng 5.000 em.

Căng mình cứu 2 người thủng tim và sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin

Nữ bệnh nhân sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin phòng dại được Bệnh viện Thống Nhất cứu chữa qua nguy kịch.

Theo Người Lao Động chiều 7/1, Bệnh viện Thống Nhất cho hay vừa cứu kịp hai trường hợp nguy kịch do bị đâm thủng tim và sốc phản vệ sau tiêm vắc-xin.

Người thứ nhất là nam bệnh nhân N.V.C. (38 tuổi, ở quận Tân Bình), bị đâm thủng tim bằng vật sắt nhọn. Theo người nhà, ông C. bị đâm trước cửa nhà, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng choáng mất máu nặng, mạch nhanh, huyết áp tụt, da niêm xanh… sau vết đâm ngay thành ngực trái trước tim.

Qua kiểm tra phát hiện có lượng máu lớn tràn màng phổi, ngay lập tức bệnh viện báo động đỏ mổ khẩn cho ông C. trong vòng 10 phút tính từ lúc nhập viện.

Sau khi chẻ xương ức kiểm soát tim, mạch máu lớn, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân đứt động mạch ngực trong trái, đứt động mạch liên sườn, thủng thùy trên trái và lượng máu mất là 3000 mL máu. Sau khi xử trí cấp cứu, hiện bệnh nhân qua nguy kịch, sức khỏe ổn định, tỉnh táo.

Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân N.T.D (40 tuổi). Cách nhập viện một ngày, bệnh nhân bị chó nhà cắn bắp chân trái được chích vắc-xin phòng dại, SAT (huyết thanh uốn ván), SAR (huyết thanh kháng dại). Sau tiêm, bệnh nhân nổi mẩn đỏ, ngứa, được xử lý Solumedrol 40mg…

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ độ III sau tiêm vắc-xin phòng dại, huyết thanh kháng dại, kháng uốn ván.

Qua xử trí hỗ trợ hô hấp, Andrenalin, Corticoid (chống dị ứng), bù dịch…, hiện sức khỏe bệnh nhân tạm ổn.

Xe tải đâm trực diện cửa hàng làm tóc, nhiều người hoảng loạn

Hiện trường vụ tai nạn.

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe & Đời sống trong chiều 7/1, ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch UBND xã Việt Lập, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang xác nhận thông tin về 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ xảy ra trên địa bàn vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Theo đó, vào khoảng 13h45 chiều nay 7/1, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 90C-02.605 đang lưu thông trên tuyến đường thuộc xã Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang thì bất ngờ đâm thẳng vào 1 quán làm tóc bên đường.

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, quán làm tóc đang có 4 người (gồm 3 khách và 1 nhân viên), khi xe tải lao vào quán, chỉ có duy nhất 1 vị khách ngồi ở vị trí trong cùng là không bị xe đâm trúng, còn 3 người khác đã va chạm mạnh với phương tiện hoặc bị các mảnh vỡ bắn trúng.

Đáng chú ý, ở hiện trường phía bên ngoài quán làm tóc còn có 1 nạn nhân đã tử vong tại chỗ, nằm ở vị trí bánh sau bên trái của xe ô tô tải.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bích, Chủ tịch UBND xã Việt Lập, nguyên nhân ban đầu lí giải cho việc xe tải đâm vào quán làm tóc ven đường là do tài xế xe tải đánh lái để tránh 1 xe máy đã gặp nạn trước đó, nạn nhân tử vong dưới gầm xe tải bên ngoài quán làm tóc rất có thể là người điều khiển xe máy, tuy nhiên, chi tiết này vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Hiện công an huyện Tân Yên đang tiếp tục xác minh các tình tiết của vụ việc qua camera hiện trường và các nhân chứng chứng kiến vụ tai nạn.

Trúc Chi (t/h)