Xã hội

Bản tin 6/4: Xử lý 20 học sinh gây ra vụ bạo lực học đường

Xử lý 20 học sinh gây ra vụ bạo lực học đường; Truy tìm tài xế ô tô đâm gãy chân chiến sỹ cảnh sát...

Phú Thọ: Xử lý 20 học sinh gây ra vụ bạo lực học đường

Ảnh: Báo Phú Thọ.

Theo giáo Dục và Thời Đại, phòng GD&ĐT huyện Yên Lập mới gửi văn bản báo cáo Sở GD& ĐT Phú Thọ về kết quả xử lý bạo lực học đường tại Trường THCS Xuân An.

Theo bản báo cáo của Phòng GD&ĐT huyện Yên Lập, 20 học sinh đã bị tạm dừng học có thời hạn vì đã có hành vi bạo lực học đường. Thời gian tạm dừng học đối với nhóm học sinh này bắt đầu từ ngày 4/4.

Trong số 20 học sinh này, có 3 học sinh bị tạm dừng học một tháng, 5 học sinh bị tạm dừng học hai tuần và 12 học sinh bị tạm dừng học một tuần. Gia đình các học sinh bị tạm dừng học được yêu cầu giám sát việc học tập của con em mình tại nhà. Cùng với đó, giáo viên sẽ xây dựng kế hoạch và gửi bài học để giúp các học sinh tiếp tục học tập.

Các cá nhân bao gồm hiệu trưởng Trường THCS Xuân An, tổng phụ trách Đội và giáo viên chủ nhiệm đã được kiểm điểm để làm rõ trách nhiệm của mình trong việc quản lý và xử lý tình huống bạo lực học đường tại trường. Nhà trường cũng sẽ rút ra kinh nghiệm để cải thiện công tác quản lý, giáo dục học sinh trong thời gian tới.

Trước đó, từ cuối năm 2022 đến tháng 3/2023, cháu K.V.G.B (học sinh lớp 7, Trường THCS Xuân An, xã Xuân An, huyện Yên Lập), thường xuyên bị đánh hội đồng khiến bị thương, phải nhập viện điều trị.

Sau khi nhận được đơn trình báo, nhiều cơ quan đã đến thăm hỏi, động viên cháu B. và gia đình. Trường THCS Xuân An đã gặp mặt các phụ huynh và học sinh có liên quan, yêu cầu các em viết bản tường trình và đình chỉ học 3 ngày với 2 em trực tiếp cầm đầu đánh em B.

Về phía phụ huynh của các em học sinh hành hung B., cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình cháu B., đồng thời mong muốn được hoà giải để các con có cơ hội sửa sai, cũng như mong muốn được chia sẻ phần viện phí điều trị với gia đình cháu B.

Vụ việc cũng được Sở GD&ĐT Phú Thọ gửi văn bản đề nghị Phòng GD&ĐT Yên Lập chỉ đạo Trường THCS Xuân An phối hợp với cơ quan công an, các cơ quan chức năng, phụ huynh học sinh và học sinh điều tra và giải quyết vụ việc, không để tái diễn, đồng thời ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra trên địa bàn. Cùng với đó, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định các tập thể và cá nhân có liên quan để sự việc xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý học sinh.

Truy tìm tài xế ô tô đâm gãy chân chiến sĩ cảnh sát

Sau cú va chạm, chiến sĩ công an bị gãy chân. Ảnh: Vietnamnet.

Thông tin trên Vietnamnet, ngày 5/4 đại diện Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang truy tìm tài xế ô tô đi vào đường cấm, đâm gãy chân chiến sĩ Công an phường Hạ Đình rồi bỏ chạy.

Theo đó, khoảng 8h47 sáng cùng ngày, ô tô con màu trắng chưa rõ biển kiểm soát đi vào đường cấm theo giờ tại khu vực xung quanh hồ Hạ Đình. Phát hiện ô tô vi phạm, một chiến sĩ Công an phường đang làm nhiệm vụ tại đây đã ra tín hiệu dừng xe. Tuy nhiên, tài xế ô tô con không chấp hành mà còn hất chiến sĩ công an lên nắp capo rồi bỏ chạy.

Cú đâm mạnh khiến chiến sĩ công an phường bị gãy chân và được người dân, lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Miền Bắc chuyển lạnh, có nơi dưới 17 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 6/4, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Ngày và đêm 6/4, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ trung bình từ 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Tại Hà Nội nền nhiệt giảm còn 24-27 độ, ngày 7/4 dao động từ 23-25 độ, trời không mưa. Sang ngày 8/4, nhiệt độ phổ biến 21-24 độ, có mưa, mưa rào.

Từ ngày 6/4, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 6/4, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trúc Chi (t/h)