Xã hội

Bản tin 6/12: Nguyên nhân ban đầu cô giáo bị học sinh ném dép vào mặt

Nguyên nhân ban đầu cô giáo bị học sinh ném dép vào mặt; Kỳ lạ người phụ nữ 38 tuổi có máu đục như sữa...

Nguyên nhân ban đầu cô giáo bị học sinh ném dép vào mặt

 Ngày 4/11, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm học sinh dồn cô giáo vào góc lớp, kèm theo đó là những tiếng chửi bới.

Theo báo cáo của UBND huyện Sơn Dương, sự việc xảy ra vào ngày 29/11. Vào lúc 10h30, tiết 3 môn âm nhạc của lớp 7C, cô giáo P.T.H. nhắc nhở một số học sinh chưa chịu vào lớp thì bị phản ứng.

Cụ thể, khi tiết học bắt đầu, một số học sinh xin ra ngoài nhưng cô H. không đồng ý. Do vậy, giữa giáo viên và học sinh đã xảy ra khúc mắc.

Sau giờ dạy tiết 3 của lớp 7C, cô H. sang dạy tiết 4 của lớp 6A, một số học sinh lớp 7C sang lớp 6A có phát ngôn và hành vi thiếu chuẩn mực đối với cô H., bao gồm nói tục, có hành vi xúc phạm giáo viên, quay video và đăng lên mạng xã hội.

Ngày 30/11, Phòng GD-ĐT huyện Sơn Dương, Công an huyện và các cơ quan chức năng đã yêu cầu Trường THCS Văn Phú họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của giáo viên, học sinh.

Trong ngày 1 và 2/12, nhà trường đã họp, yêu cầu giáo viên và học sinh liên quan viết tường trình.

Sau sự việc xảy ra, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương Phạm Thị Nhị Bình đã làm việc với Trường THCS Văn Phú, chỉ đạo nhà trường giải quyết vụ việc.

UBND huyện Sơn Dương cho biết sẽ công bố thông tin sau khi có kết quả giải quyết vụ việc.

UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo làm rõ vụ việc

Kỳ lạ người phụ nữ 38 tuổi có máu đục như sữa

Bệnh nhân đang được điều trị tại viện.

Theo Người Lao Động, chiều 5/12, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa thay huyết tương, cứu sống kịp thời cho một nữ bệnh nhân 38 tuổi viêm tụy cấp do tăng Triglyceride ở mức rất cao, có máu đục như sữa.

Trước đó, bệnh nhân N.T.T.H 38 tuổi, quê Tp.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vào viện trong tình trạng đau bụng tăng dần, vật vã, kích thích nhiều.

Sau khi được các bác sĩ thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán viên tụy cấp do tăng Triglyceride máu, biến chứng suy đa tạng. Tiến hành chụp CT-scan ổ bụng, các bác sĩ phát hiện hình ảnh viêm tụy cấp nặng, thâm nhiễm và có dịch ở quanh đuôi tụy nên đã chỉ định thay huyết tương kịp thời để cứu sống bệnh nhân.

Sau 5 ngày điều trị, đến nay, bệnh nhân tỉnh táo, giảm đau bụng, nồng độ Triglyceride máu về mức bình thường, tình trạng viêm tụy cấp cải thiện. Bệnh nhân tiếp tục được chuyển và theo dõi nội khoa tại Khoa Nội tiêu hóa và dự kiến xuất viện trong 1 tuần tới.

Bác sĩ Nguyễn Bảo Chi, Khoa Hồi sức tích cực – chống độc của bệnh viện, cho biết bệnh nhân nữ này là trường hợp mắc bệnh hiếm gặp của viêm tụy cấp. Vì bệnh này rất ít gặp ở người trẻ là nữ, nguyên nhân thường gặp là do sỏi đường mật, nghiện rượu.

"Trường hợp nữ bệnh nhân này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tắc mạch, viêm tụy cấp gây suy đa tạng tiến triển, dẫn đến tử vong" – bác sĩ Chi nhận định.

Theo bác sĩ, viêm tụy cấp là một bệnh lý cấp cứu nội khoa, bệnh thường xảy ra đột ngột với những triệu chứng lâm sàng đa dạng, phức tạp từ viêm tụy cấp thể nhẹ đến mức độ nặng (thể hoại tử) với các biến chứng suy đa tạng, tỉ lệ tử vong cao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe, người dân cần luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, hạn chế sử dụng thực phẩm giàu chất béo, dầu mỡ và nên kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Một phụ nữ đi xe máy điện tử vong trên đường

Hiện trường vụ tai nạn. Báo Hải Dương.

Thông tin ban đầu trên báo Hải Dương vào khoảng 6h45 ngày 5/12, tại km 4+400 đường tỉnh 393 địa phận thôn Anh, xã Lê Lợi, Gia Lộc xảy ra va chạm giữa xe ô tô và xe máy điện khiến một phụ nữ tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nạn nhân là bà T.K.T., sinh năm 1960, ở thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi.

Thời điểm trên, anh K.V.T. sinh năm 1983 ở xã Bình Lãng, Tứ Kỳ lái xe ô tô 35H-033.70 trên đường 393, hướng Gia Lộc đi Thanh Miện. Khi đi đến km 4+400 thì va chạm với xe máy điện (không gắn biển số) do bà T.K.T đi cùng chiều phía trước. Hậu quả, bà T. tử vong trên đường đi cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng.

Đường 393 đoạn qua xã Lê Lợi tồn tại nhiều bất cập về hạ tầng giao thông. Khu vực hầm cầu chui giao cắt dạng chữ Y khiến các phương tiện bị khuất tầm nhìn, thường xuyên xảy ra xung đột, va chạm giao thông. Mặt đường 393 hẹp song tuyến đường này có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất đông.

Trên đường 393 đoạn qua xã Lê Lợi từng xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông dẫn đến chết người

Trúc Chi (t/h)