Xã hội

Bản tin 31/3: Điểm mới quan trọng trong phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Những điểm mới quan trọng trong phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025; Đầu tháng 4 đợt nắng nóng mới tràn về Bắc Bộ, có nơi 36 độ C...

Ba điểm mới quan trọng trong phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025

Đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ bám sát chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Ảnh minh họa

Theo Chính Sách, trao đổi xung quanh dự thảo tổ chức thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT, cho biết trong dự thảo này, Bộ GD&ĐT đã chủ động đưa dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2025 vào lộ trình để xin ý kiến dư luận xã hội với tinh thần tôn trọng và cầu thị, lắng nghe các ý kiến góp ý, có phân tích, đánh giá nhiều chiều.

Đến thời điểm này, Bộ đang nhận được nhiều ý kiến từ các chuyên gia, các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.

Trước đó, để xây dựng dự thảo phương án, Bộ đã có nhiều cuộc họp với chuyên gia, xin ý kiến các Sở GD&ĐT, các thầy cô giáo trường trung học phổ thông.

Ở đây, Bộ GD&ĐT muốn nhấn mạnh ba điểm mới được thể hiện trong dự thảo phương án:

Thứ nhất là việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và ra đề thi theo hướng đánh giá năng lực phù hợp chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Thứ hai, Bộ GD&ĐT muốn nhấn mạnh đến việc định hướng nghề nghiệp qua các môn thi tự chọn từ các môn học chọn học của học sinh, điều này giúp sớm định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích cho các em.

Thứ ba, theo lộ trình từ năm 2025-2030, từng bước, Bộ GD&ĐT sẽ đẩy mạnh việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin để tổ chức kỳ thi trên máy tính.

"Chúng tôi kỳ vọng, phương án này vừa đáp ứng được yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp; đánh giá chất lượng dạy và học theo sự tiến bộ của người học. Đồng thời kết quả thi đủ độ tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tham khảo xét tuyển sinh, học sinh được định hướng nghề nghiệp ngay từ sớm", PGS.TS Huỳnh Văn Chương nói.

Đầu xe tải bẹp dúm sau va chạm trên cao tốc, tài xế nguy kịch

Phần đầu xe tải niến dạng, tài xế mắc kẹt trên cabin.

Theo Giao Thông, trưa 30/3 Trung tâm quản lý điều hành đường cao tốc Tp.HCM – Long Thành – Dầu Giây (VECE) cho biết, vụ va chạm nghiêm trọng giữa 2 xe tải xảy ra tại Km số 19+ 050 hướng Long Thành đi Tp.HCM, khiến 1 tài xế được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an Tp.HCM (PC 08) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý vụ việc.

Tại hiện trường vụ tai nạn, hai phương tiện chiếm hết 2 làn đường khiến các xe khác không thể lưu thông. Hiện VECE đang tạm thời điều tiết toàn bộ phương tiện lưu thông theo đường nhánh của nút giao 319 để đi về hướng Tp.HCM.

Đầu tháng 4 đợt nắng nóng mới tràn về Bắc Bộ, có nơi 36 độ C

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sau đợt mưa rét, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ đón đợt nắng nóng mới trong những ngày đầu tháng 4.

Từ 2-5/4, Bắc Bộ nắng nóng cục bộ. Trong đó, Sơn La, Hòa Bình nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất có thể lên 36 độ C, tuy nhiên, vào ban đêm nhiệt độ vẫn duy trì ở mức 22 độ C. Nắng nóng sẽ chấm dứt khi khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác trong hai ngày (5-6/4), nhiệt độ cao nhất giảm khoảng 6 độ C, Sơn La và Hoà Bình giảm gần 10 độ C, nhiệt độ thấp nhất cũng giảm 2-3 độ C.

Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ trong ngày 1/4. Sau đó, nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực và khả năng kéo dài tới 5/4 với nhiệt độ cao nhất được dự báo 36 độ C. Từ chiều tối và đêm 5-7/4, Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Miền Đông Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng nóng trong những ngày đầu tháng 4.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 4 đến tháng 6, ENSO có thể chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 80-90%. Không khí lạnh xu hướng hoạt động giảm dần về tần suất và cường độ.

Tháng 4-5/2023, nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng khắp các khu vực trên cả nước. Nhiệt độ trung bình trên hầu khắp các miền trong tháng 4 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C, trong đó, Tây Nguyên - Nam Bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C. Tháng 5-6/2023, nhiệt độ trung bình xu hướng cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Tháng 7-8/2023, nắng nóng xảy ra chủ yếu ở Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ có thể gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm trên phạm vi cả nước.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn cảnh báo, từ nay đến tháng 5/2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông và xuất hiện vào khoảng cuối tháng 6, phù hợp với quy luật khí hậu.

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể tương đương với trung bình nhiều năm (khoảng 4-5 cơn) trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2023, dự báo tác động đến Bắc Bộ và phía Bắc Trung Bộ.

Trúc Chi (t/h)