Xã hội

Bản tin 29/9: Bị đau mắt, người đàn ông tự mua thuốc uống không may tử vong

Ba đại học Việt Nam tụt bậc trên bảng xếp hạng thế giới; Hiện trường nữ giáo viên lùi xe ôtô trước cổng trường tông học sinh lớp 6 tử vong...

Ba đại học Việt Nam tụt bậc trên bảng xếp hạng thế giới

Trong số 6 cơ sở giáo dục Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng đại học thế giới, có 3 trường ‘tụt hạng’ so với năm ngoái.

Báo Vietnamnet dẫn nguồn Times Higher Education (THE) vừa công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới năm 2024. Bảng xếp hạng lần này gồm 1.904 cơ sở giáo dục đại học trên 108 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia, tăng so với năm ngoái.

Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục lọt vào bảng xếp hạng, gồm những cái tên quen thuộc: Trường ĐH Duy Tân, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia Tp.HCM và ĐH Huế.

Dù tiếp tục là hai trường dẫn đầu trong các cơ sở giáo dục Việt Nam, nhưng Trường ĐH Duy Tân và Trường ĐH Tôn Đức Thắng không còn nằm trong top 401 - 500 trường tốt nhất thế giới mà tụt xuống hạng 601 - 800.

Tương tự, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng tụt hạng từ vị trí 1.001 - 1.200 xuống 1.201 - 1.500. Ba cơ sở còn lại giữ nguyên vị trí.

Đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ 8 liên tiếp là ĐH Oxford (Anh). Những trường còn lại trong top 5 có sự thay đổi so với năm ngoái khi ĐH Stanford lên vị trí thứ 2, ĐH Harvard xuống vị trí thứ 4. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) tăng hai bậc lên vị trí thứ 3, trong khi ĐH Cambridge xuống vị trí thứ 5.

Mỹ có nhiều đại diện lọt vào bảng xếp hạng nhất và có tới 7 trường lọt vào top 10. Trong khi đó, Ấn Độ vượt qua Trung Quốc, trở thành một trong những nước có nhiều trường lọt bảng xếp hạng thế giới.

Dù vậy, các trường của Trung Quốc đang tiến dần hơn tới top 10, gồm ĐH Thanh Hoa và ĐH Bắc Kinh đều tăng vài bậc, lên vị trí thứ 12 và 14.

Bảng xếp hạng năm nay được xét dựa trên 18 chỉ số, trong đó có chất lượng nghiên cứu (30%), chất lượng giảng dạy (29,5%), môi trường nghiên cứu (29%), triển vọng quốc tế (7,5%), thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ (4%).

Hiện trường nữ giáo viên lùi xe ôtô trước cổng trường tông học sinh lớp 6 tử vong

Hiện trường vụ tain nạn.

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, bà Võ Thị Quyên, Chủ tịch UBND xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin trên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 11h30 phút ngày 28/9, bà N.T.H, giáo viên một trường THPT trên địa bàn huyện Thanh Chương, điều khiển xe ôtô đến Trường THCS Thanh Dương đón con. Khi đến nơi, bà H. biết tin con đã được chồng đón về nên liền điều khiển lùi xe trước cổng trường để quay đầu xe.

Trong lúc lùi, xe ôtô bất ngờ lao vào khu vực sân trường (sát nhà bảo vệ) tông vào xe máy của một người mẹ đến đón con là học sinh lớp 6.

Hậu quả, nữ học sinh lớp 6 đang ngồi trên xe máy bị thương nặng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bị đau mắt, người đàn ông tự mua thuốc uống không may tử vong

Ông L. tử vong trước khi được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu

Ngày 28/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiếp nhận một trường hợp sốc thuốc tân dược dẫn đến tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn L. (50 tuổi, trú tại xã Ia Piơr, huyện Chư Prông)

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, ông L. từng có tiền sử về dị ứng với thuốc Tây. Ngày 27/9, ông bị đau nhức mắt, mắt có ghèn nên đã đến tiệm thuốc trong xã mua thuốc về uống. Ông L đã uống 4 loại thuốc chưa rõ cụ thể từng loại thuốc.

Đến chiều cùng ngày, ông bị mẩn ngứa khắp người nghi do dị ứng thuốc nên đã đến Trạm y tế xã sơ cứu. Tuy nhiên, tại đây, khi đang đi vệ sinh thì ông bị ngất xỉu rồi bất tỉnh nên người nhà phải đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Trao đổi với VOV, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông L. được đưa đến Khoa Cấp cứu khoảng 18h35 phút ngày 27/9, trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, da tái lạnh, đồng tử giãn…Các bác sĩ xác định ông L. đã tử vong ngoại viện do sốc phản vệ độ IV thuốc tân dược không rõ loại.

Từ trường hợp này các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có biểu hiện đau, ốm cần đến khám tại các cơ sở y tế để được tư vấn biện pháp chữa trị, uống thuốc phải theo chỉ định của bác sĩ, đặc biệt là với những bệnh nhân đã có tiền sử về dị ứng với các thành phần của thuốc.

Trúc Chi (t/h)